'Siết' kiểm soát khu vực biên giới, tuyên truyền người dân nêu cao ý thức phòng, chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên- Huế Lê Trường Lưu tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện A Lưới vào ngày 1/5. Cùng đi với đoàn công tác có ông Nguyễn Thanh Bình, phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt quản lý, bảo vệ biên giới
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt quản lý, bảo vệ biên giới

Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo huyện A Lưới; đi thăm, kiểm tra 2 chốt Quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 thuộc Đồn biên phòng Nhâm và Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (BĐBP tỉnh Thừa Thiên -Huế).

Tại các điểm kiểm tra, thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP; đặc biệt là công tác phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, qua đó đã nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện có hiệu công tác quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác kiểm tra tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân.

Đoàn công tác kiểm tra tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân.

“Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các lực lượng cần phối hợp, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay, góp sức với hệ thống chính trị của tỉnh nhà, đẩy lùi dịch bệnh”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã thăm, tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại một số chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 thuộc BĐBP tỉnh Thừa Thiên -Huế đóng chân tại các đường mòn, lối mở khu vực biên giới huyện A Lưới.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số tỉnh trong nước và nước láng giềng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 38 cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tăng cường lực lượng cho các tổ, chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên khu vực biên giới.

Huyện A Lưới có hơn 89km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào). Hiện nay, lực lượng BĐBP tỉnh đang duy trì 36 tổ chốt, trong đó có 19 chốt cố định và 17 chốt lưu động với gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đọc thêm