'Siết' xử lý tài xế vi phạm để xe 'luồng xanh đi đúng luồng '

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, lực lượng chức năng Bạc Liêu phát hiện không ít chủ phương tiện vận tải có thẻ nhận diện “luồng xanh” vi phạm như: vận chuyển hàng hóa không thiết yếu; đi không đúng lộ trình; chở thuê người từ vùng dịch về các địa phương; thậm chí lợi dụng “luồng xanh” để thực hiện hành vi phạm tội.

Muôn kiểu vi phạm từ xe “luồng xanh”

Điển hình là vào khoảng 9h ngày 13/8, Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 thuộc khóm 8 (phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã kiểm tra và phát hiện xe tải biển kiểm soát 94L-7098, do tài xế Võ Tuấn Thanh (sinh năm 1990, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển, bên trong xe ngoài những thùng nước giải khát đúng như giấy đăng ký “luồng xanh” thì lực lượng chức năng còn phát hiện 10 thùng bia được giấu kỹ.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải đi không đúng tuyến “luồng xanh” và cố tình tăng tốc vượt chốt.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải đi không đúng tuyến “luồng xanh” và cố tình tăng tốc vượt chốt.

Khoảng 6hngày 5/8, Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp (đoạn qua địa bàn xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đã tiến hành dừng và kiểm tra xe tải biển kiểm soát 63H-002.20, do tài xế Nguyễn Huỳnh Tiên (sinh năm 1991, ngụ xã Bình Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) điều khiển theo hướng Cà Mau đi Bạc Liêu. Tuy nhiên, qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng xác định xe tải trên đi không đúng tuyến “luồng xanh” đã đăng ký. Điều đáng nói, do lo sợ bị xử phạt nên trước đó, khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, tài xế Nguyễn Huỳnh Tiên đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn cố tình tăng tốc chạy về hướng Sóc Trăng hòng tẩu thoát.

Thượng tá Lương Thanh Nhàn - Phó Trưởng Công an thị xã Giá Rai, cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các Chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là 2 chốt trên tuyến Quốc lộ 1A và Quản lộ Phụng Hiệp phải kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận tải, qua đó cũng kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những lái xe, chủ phương tiện lợi dụng “luồng xanh” để trục lợi như: chở hàng hóa không thiết yếu, đi không đúng tuyến đường đăng ký… góp phần đảm bảo ANTT và công tác phòng chống dịch trên địa bàn”.

Những nguy cơ tiềm ẩn…

Mới đây, Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) đã ra Quyết định phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” đối với một tài xế chở người từ vùng dịch về địa phương.

Lực lượng chức năng lập biên bản tài xế Trần Ngọc Trang về hành vi lợi dụng xe “luồng xanh” để chở người từ vùng dịch về địa phương.

Lực lượng chức năng lập biên bản tài xế Trần Ngọc Trang về hành vi lợi dụng xe “luồng xanh” để chở người từ vùng dịch về địa phương.

Khoảng 15h ngày 15/8, Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đặt trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) tiến hành dừng và kiểm tra xe tải biển kiểm soát 51C-862.15, do tài xế Trần Ngọc Trang (sinh năm 1983, ngụ tại xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, trên xe chở thêm 2 người có dấu hiệu nghi vấn.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Trần Ngọc Trang khai nhận chở thuê 2 người trên từ huyện Bình Chánh, TP HCM về xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) với giá 3 triệu đồng. Lực lượng chức năng còn phát hiện xe tải biển kiểm soát 51C-862.15 đi không đúng tuyến “luồng xanh” đã đăng ký.

Khoảng 20h ngày 24/7, cũng tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 này, lực lượng chức năng đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 94H-001.06 do tài xế Trần Văn Hải (sinh năm 1974, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) điều khiển, chở thêm 2 người mà theo lời khai báo của tài xế Hải là đi nhờ xe từ thành phố Cần Thơ về Bạc Liêu.

Tuy nhiên, qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện phía sau thùng xe tải ngoài các loại rau củ quả như giấy đăng ký “luồng xanh”, còn 1 xe gắn máy có dấu hiệu nghi vấn, nên tiến hành mời tài xế Trần Văn Hải và 2 người cùng ngồi trên xe để tiến hành làm việc.

Cuối cùng, tài xế Trần Văn Hải khai nhận chở thuê 2 người trên xe từ phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về tỉnh Bạc Liêu với giá 2,5 triệu đồng.

Một xe tải lợi dụng “luồng xanh” chở người và xe máy từ Bình Dương về Bạc Liêu bị lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn.

Một xe tải lợi dụng “luồng xanh” chở người và xe máy từ Bình Dương về Bạc Liêu bị lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn.

Với hành vi di chuyển từ vùng dịch về địa phương và có biểu hiện khai gian dối trong quá trình làm việc, tài xế Trần Văn Hải và 2 người ngồi trên xe đã bị Công an huyện Vĩnh Lợi ra quyết định phạt hành chính mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng về hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” theo Nghị định 117 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Thượng tá Nguyễn Thị Hảo - Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) cho biết: “Thời gian qua, trong quá trình kiểm soát tại chốt phòng chống dịch được đặt ngay vị trí cửa ngỏ ra vào địa phận tỉnh Bạc Liêu, chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp lái xe lợi dụng “luồng xanh” chở người từ vùng dịch về địa phương để trục lợi. Qua đấu tranh, xử lý, các tài xế này đều khai nhận chở thuê người dân từ các tỉnh, thành tâm dịch như TP HCM, Bình Dương, Long An… về tỉnh Bạc Liêu với giá thỏa thuận từ 2 – 3 triệu đồng.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao trong cộng đồng, do đó khi phát hiện, chúng tôi đều nhanh chóng xin ý kiến Lãnh đạo Công an tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Lợi để xử lý nghiêm và áp dụng đầy đủ các biện pháp cách ly tập trung để đảm bảo an toàn phòng chống dịch”.

Phát hiện hành vi phạm tội

Hơn 0h ngày 18/8, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đặt tại xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) tiến hành dừng và kiểm tra ô tô biển kiểm soát 51D-653.14 bên trong có 3 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Duy (sinh năm 1985, ngụ phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP HCM); Nguyễn Văn Nghị (sinh năm 1987, ngụ xã Tam Hợp, huyện Quý Hợp, tỉnh Nghệ An) và Phạm Thị Mai (sinh năm 1997, ngụ xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng).

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện 04 bịch nilong chứa các khối tinh thể màu trắng và 07 viên nén màu hồng nghi là ma túy với tổng trọng lượng trên 1,6 kilogram, số tiền gần 45 triệu đồng, 02 sổ tay có ghi chép các thông tin liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cùng một số tang vật khác có liên quan.

3 đối tượng thuê xe “luồng xanh” đi từ TP HCM xuống Bạc Liêu bán 1,6kg ma túy.

3 đối tượng thuê xe “luồng xanh” đi từ TP HCM xuống Bạc Liêu bán 1,6kg ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Quốc Duy khai nhận đã thuê xe “luồng xanh” dùng để hỗ trợ phòng chống dịch với giá 20 triệu đồng rồi cùng với hai người bạn của mình là Nguyễn Văn Nghị và Phạm Thị Mai đi từ TP HCM xuống thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bán số ma túy trên.

Trước hiện tượng trên, lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm chủ xe, lái xe có hành vi vi phạm. từ đó, bảo đảm thẻ nhận diện “luồng xanh” được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm