Sinh viên Lào xung phong chống dịch COVID-19 ở Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sang Việt Nam sinh sống và học tập theo diện du học sinh nhưng khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều sinh viên Lào đã tình nguyện viết đơn xung phong chống dịch. Tinh thần xung kích tuổi trẻ của các du học sinh Lào với mong muốn góp một phần nhỏ để cùng Chính phủ và nhân dân Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh là điều đáng ghi nhận.
Somoh xung phong đi chống dịch vì muốn học hỏi, tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm phục vụ cho công việc sau này.
Somoh xung phong đi chống dịch vì muốn học hỏi, tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm phục vụ cho công việc sau này.

Là sinh viên năm 2, ngành Điều dưỡng, Đại học Y khoa Vinh, khi Nghệ An bùng phát đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 (ngày 13/6) Philompheo Somoh đã viết đơn xin tham gia chống dịch. Nữ sinh mong muốn được tích lũy thêm kinh nghiệm từ những trải nghiệm thực tế.

Khi biết nguyện vọng của Somoh, một số bạn bè khuyên nên cân nhắc vì nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, nữ điều dưỡng tương lai vẫn kiên định với dự định của mình. “Là sinh viên trường y, em muốn đi và chia sẻ khó khăn với các bác sĩ đang ngày đêm làm việc”, nữ sinh viên Lào chia sẻ.

Tất nhiên, trước đó, Somoh đã phải làm công tác tư tưởng cho bố mẹ, người thân ở quê nhà. Nhà trường nơi em theo học cũng đã tổ chức những khóa tập huấn, đào tạo cơ bản cho những sinh viên xung phong chống dịch như Somoh.

Còn đối với chàng sinh viên năm 2, ngành Y học Dự phòng tên Norchoua Lee Yengxoualee hè năm nay là kỷ niệm không bao giờ quên. Vì dịch bệnh phức tạp nên chàng sinh viên Lào không được về thăm gia đình.

Không để những ngày tháng của mùa hè trôi đi vô nghĩa, Yengxoualee cũng đã viết đơn xin đi chống dịch tại Việt Nam. Điều khiến chàng sinh viên người Lào đi đến quyết định đó cũng rất đặc biệt khi Yengxoualee ấn tượng với hình ảnh một bác sĩ trẻ tại TP HCM cạo trọc đầu trước khi đến tâm dịch Bắc Giang. Nụ cười tươi rói của bác sĩ trẻ ấy đã thôi thúc nam sinh viên này muốn góp sức trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Yengxoualee tình nguyện tham gia chống dịch với mong muốn góp sức mình cùng Việt Nam chống dịch

Yengxoualee tình nguyện tham gia chống dịch với mong muốn góp sức mình cùng Việt Nam chống dịch

Do vậy, khi Hà Tĩnh, tỉnh lân cận với Nghệ An nơi Yengxoualee theo học bắt đầu có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nam sinh viên đã quyết định viết đơn tình nguyện, xung phong tham gia chống dịch.

“Lào và Việt Nam đang bùng phát dịch bệnh. Không tham gia chống dịch được ở quê nhà, em muốn góp sức cùng Việt Nam chiến thắng đại dịch. Là một người trẻ, đang được học tập và rèn luyện trong ngành Y tế Việt Nam, em mong muốn tham gia cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh”, Yengxoualee nói.

Cả Yengxoualee và Somoh đều sang Sang Việt Nam từ năm 2018. Trải qua 9 tháng học tiếng Việt, có kết quả thi loại giỏi cả hai mới được chọn trường và ngành học. Chọn ngành y nên hai bạn hiểu rõ những khó khăn, vất vả của nghề này. Dù vậy, cả hai luôn nổ lực học tập, rèn luyện bản thân.

Quãng thời gian học tập tại Đại học Y khoa Vinh, cả hai đều tích cực trong các hoạt động tình nguyện. Từ năm thứ nhất đại học, Yengxoualee đã theo thầy cô, anh chị khóa trên đi khám chữa bệnh cho bà con vùng sâu, trong khi đó Somoh năng nổ tham gia hiến máu cứu người. Cả hai đều là thành viên CLB Sức khỏe, thường xuyên đến các trường tiểu học và trung học cơ sở để tuyên truyền kiến thức cho học sinh.

Bác sĩ Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đoàn Đại học Y khoa Vinh ghi nhận sự xung kích của tuổi của những sinh viên Lào đang học tập tại trường. Theo bác sĩ Đức, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế và tỉnh Nghệ An hơn 1.100 sinh viên, giảng viên của trường đã viết đơn xung phong đi chống dịch với tinh thần “Xung phong khi Tổ quốc cần và lên đường làm nhiệm vụ tại bất cứ thời điểm nào được điều động”. Trong hơn 100 du học sinh Lào tại trường, hơn 10 bạn đã gửi đơn tình nguyện tham gia.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Đức, nhà trường đã rà soát, sàng lọc lựa chọn, trước hết ưu tiên những bạn học các chuyên ngành gần với nhiệm vụ phòng, chống dịch như: Xét nghiệm, y học dự phòng đang học năm cuối.

Trong đợt dịch bùng phát ở huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), trường đã ra quân hỗ trợ 50 giảng viên và sinh viên về huyện này để xét nghiệm hơn 6000 mẫu nhằm nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch. Mới đây, trường cũng đã điều động 230 sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch cùng 11 đơn vị y tế khác tại thành phố Vinh.

Đọc thêm