Số ca COVID-19 cao "kỷ lục", Hà Nội liệu có giãn cách diện rộng?

0:00 / 0:00
0:00
Một tuần trở lại, Hà Nội có 2 ngày vượt mốc 200 ca nhiễm COVID-19, người dân băn khoăn liệu thành phố có tính đến phương án giãn cách diện rộng như trước đây?

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 15/11 ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục - 289 ca mắc COVID-19, phân bố tại 19/30 quận, huyện. Trong đó, 47 ca cộng đồng, 178 ca trong khu cách ly và 64 ca khu phong tỏa. Đây là lần thứ 2 trong gần một tuần qua, số ca nhiễm của Hà Nội vượt mốc 200. Có những ngày, F0 ngoài cộng đồng nhiều hơn F0 đã được cách ly hay trong khu phong tỏa.

Trước tình trạng này, người dân băn khoăn liệu thành phố có tính đến phương án giãn cách diện rộng?

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội khẳng định, thành phố sẽ không giãn cách diện rộng như trước đây mà sẽ bám sát theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

"Chính phủ đã quyết định tạm dừng áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19, nên Hà Nội sẽ không giãn cách như trước đây mà chỉ phong tỏa hẹp nhất, an toàn nhất tại khu vực có bệnh nhân", ông Tuấn cho hay.

Số ca COVID-19 cao "kỷ lục", Hà Nội liệu có giãn cách diện rộng?  ảnh 1

Một tuần trở lại, Hà Nội có 2 ngày vượt mốc 200 ca nhiễm (Nguồn: CDC Hà Nội)

Theo CDC Hà Nội, tính đến tối 15/11, thành phố có 11 chùm ca bệnh/ ổ dịch. Trong ngày 15/11, cả 11 chùm ca bệnh đều ghi nhận ca mắc mới, đặc biệt có 6 chùm gia tăng nhiều nhất.

Ngoài ra, thành phố cũng phát sinh 2 chùm ca bệnh mới tại một công trường xây dựng ở quận Hà Đông và chợ Nam Đồng (quận Đống Đa). Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố và các quận, huyện liên tục phát thông báo khẩn, tìm người từng đến nhiều địa điểm nguy cơ trên địa bàn.

Đến hết ngày 15/11, thành phố phát hiện 145 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 về từ các tỉnh có dịch, từ đó phát hiện 120 ca bệnh thứ phát.

Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội có tổng 6.331 ca dương tính, trong đó 2.318 ca ngoài cộng đồng và 4.013 người đã được cách ly. Thành phố hiện ở cấp độ dịch 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).

Đợt dịch này tính đến tối 15/11, 3 quận/huyện có số ca mắc cao nhất là: Thanh Xuân (838), Hoàng Mai (536) và Đống Đa (479). 3 quận/ huyện/ thị xã có số ca mắc thấp nhất là: Sơn Tây (14), Ba Vì (15) và Phúc Thọ (16).

Hà Nội cũng đang thí điểm cho cách ly F1 tại nhà. Quận Nam Từ Liêm đã có gần 100 F1 đang được cách ly tại nhà tại 10/10 phường. Quận Hà Đông cũng đang bắt đầu triển khai mô hình này.

Theo ông Tuấn, một số điều kiện với F1 cách ly tại nhà, gồm: có phòng riêng để thực hiện cách ly, có nhà vệ sinh riêng, có người chăm sóc, thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định. Các F1 cách ly tại nhà cũng sẽ được thực hiện xét nghiệm COVID-19 định kì. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ xử lý theo quy định.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng cho biết, UBND TP Hà Nội cũng vừa đồng ý cho phép 12 khách sạn được tiếp nhận cách ly F1 do người cách ly tự nguyện chi trả phí.

Như vậy, hiện nay các F1 tại Hà Nội có 3 hình thức cách ly: tập trung, tại khách sạn tự trả phí và tại nhà.

Đọc thêm