Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình đồng hành cùng người dân vùng lũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trước diễn biến bất thường của thiên tai, đặc biệt là trận lũ lịch sử tháng 10/2020 đã làm thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản cho người dân Quảng Bình, việc hỗ trợ các hộ dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn xây nhà kiên cố phòng, chống bão, lũ thích ứng với thiên tai là hết sức cần thiết.
“Nhờ sự hỗ trợ Sở KH&ĐT Quảng Bình, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc UNDP, vợ chồng tôi đã có ngôi nhà mới, nhiều lúc cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Tôi thật sự xúc động, không biết nói gì ngoài lời cảm ơn đến chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện để vợ chồng tôi được toại nguyện trong những năm tháng tuổi già...”. - Ông Bùi Quang Vĩnh (thôn Thạch Hạ, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy) xúc động nói.
“Nhờ sự hỗ trợ Sở KH&ĐT Quảng Bình, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc UNDP, vợ chồng tôi đã có ngôi nhà mới, nhiều lúc cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Tôi thật sự xúc động, không biết nói gì ngoài lời cảm ơn đến chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện để vợ chồng tôi được toại nguyện trong những năm tháng tuổi già...”. - Ông Bùi Quang Vĩnh (thôn Thạch Hạ, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy) xúc động nói.

Để chủ động tháo gở khó khăn giúp người nghèo có được căn nhà vượt lũ chống chọi với thiên tai khắc nghiệt trong khi nguồn lực đầu tư của tỉnh có giới hạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Bình đã chủ động làm việc với các bên liên quan để tìm kiếm các nguồn tài trợ để hỗ trợ xây nhà vượt lũ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp người dân yên tâm “chung sống an toàn” trong mùa bão lũ.

Lãnh đạo Sở KH&ĐT Quảng Bình cho biết: “Xuất phát từ mong muốn hỗ trợ người nghèo có được căn nhà vượt lũ, đồng thời góp phần giải quyết một cách căn bản vấn đề phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do bão, lũ gây ra cho người dân hàng năm, Sở đã tích cực tìm kiếm các gói hổ trợ từ nguồn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài đặc biệt là tiếp cận các nguồn tài trợ để thực hiện hỗ trợ xây nhà mới cho các hộ nghèo phòng chống lũ lụt để bà con có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Cũng thuộc diện hộ nghèo, gia đình anh Lê Doãn Thắng (thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy) không dấu được niềm vui khi về ở trong căn nhà mới bề thế, an toàn. “Giờ đây không phải đi sang nhà hàng xóm trú ngụ mỗi khi mưa lũ về" - Ông Thắng bày tỏ.Cũng thuộc diện hộ nghèo, gia đình anh Lê Doãn Thắng (thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy) không dấu được niềm vui khi về ở trong căn nhà mới bề thế, an toàn. “Giờ đây không phải đi sang nhà hàng xóm trú ngụ mỗi khi mưa lũ về" - Ông Thắng bày tỏ.

Trên cơ sở đó, Sở KH&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) về việc đề nghị hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2020 cho tỉnh Quảng Bình, trong đó viết 04 đề xuất dự án kêu gọi nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; ổn định cuộc sống và cải thiện sinh kế cho người dân. Ngay sau đó, UNDP đã thống nhất hỗ trợ khẩn cấp giai đoạn 1 cho tỉnh Quảng Bình 132.700 USD, tương đương 3.058 triệu đồng để giúp người dân xây dựng nhà vượt lũ.

Theo đó, đối tượng ưu tiên hỗ trợ là người dân vùng nông thôn thường xuyên bị ngập lụt xây dựng nhà vượt lũ với số tiền hổ trợ mỗi căn là 3000 USD/hộ, được thiết kế 2 tầng kiên cố, diện tích tối thiểu 13m2, tầng 1 ngôi nhà sẽ dùng để sinh hoạt hằng ngày, tầng 2 để phòng tránh trú bão lũ và cất giữ các vật dụng thiết yếu.

Điều đáng nói là trong quá trình từ đàm phán với nhà tài trợ đến khởi công vận hành dự án, Sở KH&ĐT luôn chủ động từ việc phối hợp với các ngành liên quan để từ khảo sát, thiết kế, chọn lựa các đơn vị có kinh nghiệm năng lực để đẩy nhanh tiến độ, xây dựng lộ trình chặt chẻ, nhằm đảm bảo đúng với cam kết của nhà tài trợ.

Đến thời điểm này, với sự cố gắng và nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tất cả 39 căn nhà đang triển khai theo đúng tiến độ cam kết với nhà tài trợ, 23 nhà đã hoàn thiện, trong đó xã Hồng Thủy 5 nhà; xã Mỹ Thủy 10 nhà; xã Sơn Thủy 8 nhà, còn lại 16 căn dự kiến hoàn thành, bàn giao trong tháng 11/2021.

Chị Phạm Thị Hạnh, thôn Hoàng Đàm, xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, “tôi thật sự hạnh phúc, vui sướng khi có được căn nhà kiên cố mà cả đời chưa bao giờ nghĩ đến" – Chị vui vẻ nói.

Chị Phạm Thị Hạnh, thôn Hoàng Đàm, xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, “tôi thật sự hạnh phúc, vui sướng khi có được căn nhà kiên cố mà cả đời chưa bao giờ nghĩ đến" – Chị vui vẻ nói.

Thông tin chúng tôi có được, ngoài 39 căn nhà nói trên, Sở KH&ĐT Quảng Bình cũng đã chủ động, xúc tiến để tiếp tục đàm phán với nhà tài trợ. Đến nay, về cơ bản UNDP đã đồng ý hỗ trợ giai đoạn 2 dự án với số tiền khoảng 248.775 USD tương đương 5.660 triệu đồng, nhằm xây mới thêm 73 căn nhà vượt lũ trên địa bàn ven biển 6 xã của huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy trong thời gian tới.

Qua khảo sát cho thấy, chính quyền địa phương và người dân được hưởng lợi rất hài lòng và đánh cao hiệu quả mang lại của ngôi nhà tránh lũ, nhất là đối với các hộ dân thường xuyên bị ngập lụt, đang ở trong những khu vực nguy cơ cao về thiên tai. Từ đó giúp người dân có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là chủ động phòng, chống thiên tai.

Được biết, đây là khoản hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc UNDP, giúp đỡ các quốc gia nhằm đạt được mục tiêu phát triển con người bền vững, bằng cách hỗ trợ xây dựng năng lực trong việc thiết kế và thực hiện các chương trình phát triển nhằm xoá bỏ đói nghèo, tạo công ăn việc làm và tìm phương cách mưu cầu sự sống bền vững, nâng cao địa vị của phụ nữ, bảo vệ và tái tạo môi trường, ưu tiên hàng đầu cho xoá đói giảm nghèo…

Có thể khẳng định việc chủ động của Sở KH&ĐT Quảng Bình trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ, giúp người dân có chỗ ở an toàn đã góp phần giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, tin tưởng hơn vào chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Điều đáng nói là tính chủ động, sáng tạo của Sở KH&ĐT bằng các việc làm hết sức cụ thể để thuyết phục UNDP hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng “rốn lũ” Quảng Bình có được ngôi nhà mới làm nơi tránh trú trong điều kiện bão, lũ, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường hiện nay là công việc ý nghĩa thiết thực đối với người dân.

Đọc thêm