Sơ kết công tác thi hành án dân sự TPHCM : Phải tăng tốc, tăng trách nhiệm lên mới giải quyết hết công việc

(PLVN) -  Chiều 26/5, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2025.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Cẩm Tú

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Mai Lương Khôi; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải.

Cùng dự có các ông, bà: Nguyễn Thị Hoàng Giang, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS; Nguyễn Xuân Thiện, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM; Nguyễn Việt Thắng, Phó Cục trưởng Cục Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Về phía các cơ quan Thi hành án dân sự có Cục trưởng Cục THADS TPHCM Nguyễn Văn Hòa, Cục trưởng Cục THADS tỉnh BRVT Vũ Đức Hải; Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Trúc Lam.

Cần sớm sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự:

Báo cáo kết quả THADS 06 tháng đầu năm 2025, THADS TPHCM đã giải quyết 93.663 việc, đạt tỷ lệ 45,49%, tăng 5.646 việc (17,19%) so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả THADS về tiền: Tổng số giải quyết là 173.260.065.734.276 đồng, đạt 29,14% tăng 37.348.686.090.062 đồng (27,48%) so với cùng kỳ năm 2024 (vượt 3,54% về việc và vượt 3,19% về tiền so với tiến độ đề ra).

Toàn cảnh Hội nghị, ảnh Cẩm Tú

Về công tác theo dõi thi hành án hành chính, từ ngày 01/10/2024 đến ngày 28/03/2025 Phòng NV2 của Cục THADS TPHCM đã nhận và theo dõi 221 bản án, quyết định. Trong 06 tháng năm 2025, đã tiếp công dân tổng cộng 231 lượt tương ứng với 246 người; trong đó, Lãnh đạo trực tiếp tiếp 149 lượt tương ứng với 150 người; số việc thuộc thẩm quyền là 189 việc. Kết quả, đã giải quyết 178 việc, chuyển kỳ sau 11 việc.

Nhằm nâng cao công tác THADS trong thời gian tới, Cục THADS TPHCM đề xuất, kiến nghị, Tổng Cục THADS xem xét cấp đủ và cấp sớm các khoản kinh phí từ đầu năm, cụ thể: kinh phí thường xuyên cho Nghị định 111/2022/NĐ-CP, tiêu hủy tang vật các vụ án lớn, hỗ trợ bồi thường Nhà nước, kinh phí cưỡng chế do nhà nước phải chịu, xác minh, tống đạt, kinh phí về đào tạo, bồi dưỡng. Nâng cấp phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thông kê THADS. Hướng dẫn cơ chế Chấp hành viên giám sát hoạt động của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi thực hiện thanh lý tài sản vụ việc Tòa án giải quyết phá sản; hướng dẫn về việc xử lý tài sản được hình thành trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo hội nghị

(ảnh: V.Thuận)

Đối với Bộ Tư pháp, Cục THADS kiến nghị Bộ Tư pháp sớm tham mưu, trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự, Luật Tố tụng Hành chính, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự và Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ để hoàn thiện các quy định về pháp luật thi hành án, tố tụng hành chính, THAHC và theo dõi án hành chính.

Bên cạnh đó, Cục THADS cũng kiến nghị Thành ủy, UBND Thành phố tiếp tục quan tâm đến công tác THADS trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo các cơ quan ban ngành tích cực phối hợp có hiệu quả với cơ quan THADS để đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án…

Thứ trưởng Mai Lương Khôi (ngoài cùng bên phải) và Cục trưởng Cục THADS TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hòa (thứ 2 từ phải qua) cùng các Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Cẩm Tú

Về công tác chuyển đổi số, báo cáo tại hội nghị, đại diện Cục THADS TPHCM cho biết, thời gian qua đơn vị đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới chuyển đổi số trong hoạt động THADS tại TPHCM. Cục THADS Thành phố đang thực hiện và khai thác có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ có liên quan theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cụ thể như: Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS; Phần mềm quản lý văn bản đi/đến; Phần mềm quản lý công chức THADS; Phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án; Phần mềm hỗ trợ trực tuyến THADS; Phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự và kế toán hành chính sự nghiệp THADS…Qua đó rút ngắn thời gian thi hành án, chỉ cần một lệnh là có thể chuyển cho hàng ngàn đương sự chứ không mời từng người để chi trả như trước đây. Ngoài ra, hầu hết công chức trong các cơ quan THADS Thành phố đã được cấp hộp thư điện tử công vụ, phục vụ hoạt động chuyên môn cũng như công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các đơn vị; triển khai cấp chữ ký số cho Lãnh đạo Cục theo quy định.

Để bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thực thi, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân và nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong THADS trong thời gian tới, VKSND Thành phố đề xuất, VKSND và Cơ quan THADS 02 cấp cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Quy chế phối hợp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tế, các ngành có liên quan phải triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định nêu trong quy chế. Đồng thời, tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp với Cục THADS Thành phố nhằm hạn chế thấp nhất những vi phạm; chủ động kịp thời phối hợp với Cục THADS và các đơn vị có liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.

Ứng dụng chuyển đổi số tạo công khai, minh bạch trong THADS:

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Cục THADS TP.

Qua số liệu báo cáo thấy khối lượng công việc rất lớn, chiếm 11% số việc, 39% về số tiền, có nhiều vụ việc phức tạp tập trung tại TPHCM. Được sự chỉ đạo sâu sát của Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp, TPHCM, Cục đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt kết quả cao như báo cáo. Bên cạnh đó, việc tổ chức thi hành án đối với các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được đẩy mạnh, cơ quan THADS đã tiến hành xử lý nhiều tài sản, thu hồi khoản tiền lớn cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng cũng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Cục THADS, Cục THADS Thành phố đã có kế hoạch tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc kéo dài.Bên cạnh đó, Cục THADS cũng đã tăng cường ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả công tác đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Cục THADS TP (ảnh: V.Thuận)

Thời gian tới, lãnh đạo TPHCM đề nghị đơn vị Cục THADS TP tập trung thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm, trong đó cần chủ động với các cấp, các ngành nâng cao tiến độ, hiệu quả đối với công tác THADS, nhất là các vụ án trọng điểm phức tạp kéo dài. Phối hợp Bộ Tư pháp, tăng cường công tác tiếp công dân, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tham mưu UBND TP thực hiện tốt công tác thi hành bản án thi hành án hành chính, đây là những vấn đề phức tạp. Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, góp phần tạo sự minh bạch, công khai trong hoạt động THADS.

Nhấn mạnh về công tác sắp xếp bộ máy trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải cho rằng, sau khi sắp xếp, địa giới hành chính rộng, công tác quản lý địa bàn rộng hơn, sẽ khó hơn trong làm việc bước đầu, yêu cầu là tinh gọn, biên chế lúc đầu tăng do sáp nhập, nhưng phải tinh giản, từng người sẽ gánh vác công việc lớn, nên phải thay đổi phương thức làm việc, đòi hỏi phải nâng cao trách nhiệm, tăng cường ứng dụng CNTT để đáp ứng công việc trong thời gian tới.

Tập trung tối đa cho các vụ án lớn, đặc biệt vụ án Trương Mỹ Lan

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi ghi nhận kết quả, lưu ý một số thách thức trong công tác THADS trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, Thứ trưởng ghi nhận một số dấu ấn đạt được của Cục THADS TP, đó là thể hiện được chủ động trong công tác phối hợp chỉ đạo, điều hành, từ đó bảo đảm công tác quản lý chỉ đạo triển khai các giải pháp trọng tâm, thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ công tác THADS.

Trong công tác thi hành án, thu hồi tài sản, TPHCM là địa bàn phức tạp, vụ việc đều xảy ra và trọng tâm xử lý tại TP, khối lượng công việc lớn và phức tạp, từ đó thấy được sự nỗ lực của Cục THADS, nhất là trong công tác chuyển đổi số.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi cũng phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, thách thức trong thời gian tới và lưu ý đơn vị trong nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. “Vụ việc và tiền thi hành án ngày càng tăng, do vậy phải tăng tốc độ lên mới giải quyết công việc, tăng trách nhiệm, đổi mới phương pháp. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải nỗ lực lớn, thời gian đầu sẽ gặp khó khăn phải giải quyết. Đồng thời, chú ý tiếp tục phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong THADS, phải xây dựng hình ảnh cơ quan, cán bộ THADS trước lãnh đạo, người dân, dư luận xã hội”-Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cũng nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy là cuộc cải cách theo chỉ đạo, phải cải tổ, thay đổi mạnh mẽ về chất mới đáp ứng yêu cầu công việc, kể cả không có sắp xếp bộ máy, thì cũng phải thay đổi về phương thức hoạt động mới đạt hiệu quả công việc.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi cũng đề nghị, Cục THADS tiếp tục tập trung tối đa cho các vụ án lớn, đặc biệt vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, các vụ việc do Trung ương theo dõi trong thu hồi tài sản, không để xảy ra sai phạm trong công tác THADS.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể xuất sắc tại hội nghị (ảnh: V.Thuận)

Trong quản lý điều hành, công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự theo mô hình mới hết sức khách quan, công tâm, làm sao công tác THADS thay đổi tích cực, như thay đổi bộ máy. “Bên cạnh đó chú trọng công tác chuyển đổi số, đây là nhiệm vụ sống còn của công tác THADS trong bối cảnh sắp xếp chính quyền địa phương, sắp xếp bộ máy. Phải ứng dụng CNTT mới đáp ứng yêu cầu công việc trong thời gian tới. Trong tháng 6 phải xong nền tảng số tại TP và triển khai ra toàn quốc. Công tác THADS phải thực hiện trên nền tảng số, nhân sự phải đáp ứng được nhiệm vụ được giao.”- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đề nghị.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2024

Nhân dịp này, Cục THADS TPHCM tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS, công tác theo dõi thi hành án hành chính năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các cá nhân xuất sắc (ảnh: V.Thuận)

Đọc thêm