Sơ kết thực hiện chương Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 17/12/2021, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm (2020 -2021) thực hiện Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Sơ kết thực hiện chương Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tỉnh Quảng Ngãi

Báo cáo cho thấy, trong 2 năm qua Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi triển khai thực hiện Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, hướng dẫn về chuyên môn của Cục Chính trị Cảnh sát biển, sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

BTL Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm (2020 -2021)

BTL Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm (2020 -2021)

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân và Nhân dân là nội dung được xác định quan trọng hàng đầu trong triển khai thực hiện Chương trình. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Công ước Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Thủy sản và các văn bản quy pháp pháp luật hiện hành về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về tình hình biển, đảo, về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam và BTL Vùng CSB 2.

Trong 02 năm đã tiến hành được 10 đợt tuyên truyền cho trên 6.500 lượt người, cấp phát trên10.500 tờ rơi, tờ gấp; băng rôn, khẩu hiệu, 1.200 cuốn sách luật, văn bản, tài liệu có liên quan. Thông qua tuyên truyền, đã nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ý thức trách nhiệm trong đấu tranh với các biểu hiện sai trái, tiêu cực trên biển, đảo như: vi phạm qui định về trật tự, an toàn trên biển; buôn bán hàng cấm, trốn lậu thuế; đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài; đánh bắt hải sản có tính chất tận diệt, dùng hóa chất đánh bắt hải sản làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và phá hoại môi trường sinh thái biển.

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho gia đình ngư dân huyện Mộ Đức

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho gia đình ngư dân huyện Mộ Đức

Tổ chức thăm hỏi, tặng 1090 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân và đồng bào dân tộc tôn giáo bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 với số tiền gần 800 triệu đồng; cấp phát hàng trăm lá cờ Tổ quốc, hơn 800 chai dung dịch sát khuẩn, 35.000 khẩu trang y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì chính, nước mắm.

BTL Vùng đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức được 05 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, 02 chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, kết hợp tặng 1.115 suất quà với tổng trị giá gần 1 tỷ 200 triệu đồng....

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình

Công tác tìm kiếm cứu nạn luôn được xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, mệnh lệnh trái tim, do vậy trong bất kỳ điều kiện thời tiết khó khăn, mưa bão hoặc ở vùng biển xa, cán bộ, chiến sĩ của BTL Vùng vẫn có mặt kịp thời để ứng cứu, bảo đảm an toàn cho ngư dân. Trong 2 năm qua, BTL Vùng đã sử dụng 05 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 12 thuyền viên, ngư dân bị nạn trên biển, trong đó nổi bật và gần đây nhất là cứu nạn thành công 05 ngư dân trên tàu cá QNg 95058TS thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị nạn trên khu vực biển Lý Sơn trong cơn bão số 5.

Với những kết quả tích cực qua 02 năm triển khai thực hiện chương trình, đã trực tiếp góp phần đổi mới, nâng cao tính hiệu quả công tác dân vận của đơn vị và địa phương trong tình hình mới. Từ đó, tăng cường đoàn kết quân dân, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Tại hội nghị, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã khen thưởng 9 tập thể và 30 cá nhân có thánh tích tốt trong thực hiện chương trình. Nhân dịp này, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 30 suất quà (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Đọc thêm