Sở Nông nghiệp 13 tỉnh, thành ký giao ước thi đua tại Hà Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/3, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua 13 Sở NN&PTNT vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và Trung du Bắc Bộ năm 2022.

Tới dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng, đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) Bộ NN&PTNT, lãnh đạo Sở NN&PTNT 13 tỉnh, thành phố trong khối.

Ông Nguyễn Đức Vượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phát biểu chào mừng Hội nghị.

Ông Nguyễn Đức Vượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phát biểu chào mừng Hội nghị.

Khối thi đua Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH và Trung du Bắc Bộ gồm 13 tỉnh: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Hà Nam. Sở NN&PTNT Hà Nam là đơn vị trưởng khối năm 2022.

Với tinh thần “chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, hợp tác, đổi mới và phát triển”, năm 2022 các đơn vị trong khối đã tập trung xây dựng và triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm phấn đấu, góp phần tích cực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Nam trong năm 2021 và chúc mừng những kết quả đạt được trên lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn và nông dân của các tỉnh, thành phố trong khối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam mong muốn, các thành viên khối thi đua tăng cường chia sẻ các phương án hoạt động của ngành mình để các địa phương cùng trao đổi học hỏi những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, các Sở NN&PTNT trong khối sẽ là cầu nối, gắn kết lãnh đạo các tỉnh, thành phố nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác, phát triển giữa các địa phương.

Đại diện các tỉnh, thành phố Khu vực ĐBSH và trung du Bắc Bộ ký giao ước thi đua năm 2022.

Đại diện các tỉnh, thành phố Khu vực ĐBSH và trung du Bắc Bộ ký giao ước thi đua năm 2022.

Theo đó, toàn khối thống nhất các nội dung thi đua gồm: Thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Bộ NN &PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh các tỉnh, thành phố giao năm 2022; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố về những giải pháp ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng ngành, đảm bảo an sinh xã hội; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ; hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Bộ NN&PTNT, các tỉnh thành phố phát động… nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua theo chuyên đề của khối với chủ đề “ Toàn ngành NN&PTNT chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 13 sở NN&PTNT vùng ĐBSH và Trung du Bắc Bộ đã ký Bản giao ước thi đua năm 2022.

Đọc thêm