Số tiền ủng hộ phòng chống đại dịch COVID-19 đạt gần 3.500 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin về kết quả tiếp nhận ủng hộ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết từ ngày 1/5 đến nay, số tiền ủng hộ cho công tác phòng chống COVID-19 thông qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương và qua Bộ Y tế là gần 3.500 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhân dân cả nước đã chung tay góp sức ủng hộ công cuộc phòng chống đại dịch này.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tiếp nhận ủng hộ từ Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam. Ảnh: mattran.org.vn
 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tiếp nhận ủng hộ từ Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam. Ảnh: mattran.org.vn

Từ nguồn lực tiếp nhận được, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phân bổ kịp thời kinh phí để bổ sung cho Quỹ vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, nguồn lực tiếp nhận được cũng được dành để hỗ trợ mua máy thở, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch; hỗ trợ kinh phí cho những nơi tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19; trợ giúp cho các gia đình gặp khó khăn bởi dịch bệnh.

Ông Ngô Sách Thực bày tỏ số tiền ủng hộ của nhân dân cả nước, của các cơ quan, đơn vị không chỉ là sự đồng lòng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ mua vaccine và trang thiết bị y tế mà còn là nguồn động viên to lớn, gửi gắm tình cảm của nhân dân cả nước cùng sẻ chia với những khó khăn của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước chung tay góp sức cho công cuộc phòng chống, đẩy lùi đại dịch để cuộc sống của nhân dân cả nước trở lại bình thường.

Đọc thêm