Sở Tư pháp Đồng Nai kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

(PLO) - Ngày 28/8, Sở Tư pháp Đồng Nai đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày  thành lập ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai (ngày 28/8/1945 – 28/8/2017).
Ông Viên Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Nai phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm
Ông Viên Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Nai phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm

Tham dự buổi kỷ niệm có ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Trần Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Đồng Nai; ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Viên Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Nai, trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh Uỷ, HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai, Ngành Tư pháp Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả nổi bật mang dấu ấn đặc trưng của Ngành như: tham mưu góp ý, xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh; thẩm định tính pháp lý hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức tổng kết hiến pháp năm 1992 và lấy ý kiến hơn 2 triệu lượt người dân góp ý về dự thảo Hiến pháp sửa đổi trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền; triển khai thi hành hiến pháp 2013 và các luật quan trọng, có tác động lớn đời sống nhân dân như Bộ luật Dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật Lao động, Luật trưng cầu ý dân, Luật tín ngưỡng tôn giáo…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu tham dự buổi lễ
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu tham dự buổi lễ

Đặc biệt là Sở Tư pháp Đồng Nai đã tham gia tích cực trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đã thực hiện việc công chứng, chứng thực bản sao hàng chục triệu bảng các loại giấy tờ tuỳ thân, cá nhân và cấp phát hàng triệu giấy tờ hộ tịch; thực hiện chức năng quản lí nhà nước về các hoạt động bổ trợ tư pháp như: công chứng, luật sư, đấu giá,  thừa phát lại, quản tài viên.

Sở Tư pháp Đồng Nai cũng tăng cường tham mưu và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính như thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh, xây dựng hệ thống 1 cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp huyện, cấp xã; hoàn chỉnh Bộ thủ tục hành chính của 20 sở; , ngành với hơn 1.600 thủ tục, 1.200 lưu đồ, quy trình giải quyết hồ sơ; cấp phát hơn 100.000 phiếu thông tin lý lịch tư pháp cho người dân, hơn 20.000 giấy đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam với người nước ngoài. Tỷ lệ giải quyết trễ hạn các thủ tục Tư pháp cho người dân giảm dần, nếu năm 2013 tỷ lệ trễ hạn là 45% , năm 2014 là 25%, năm 2015 là 5% thì năm 2016 còn 2%. Và hai năm liên tiếp 2015, 2016 được Bộ Tư Pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc, được UBND tỉnh xếp loại xuất sắc và đảng bộ tư pháp được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016.

Đọc thêm