Sóc Trăng tiếp tục phát huy hệ thống “Chăm sóc sức khỏe từ xa” trong phòng, chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã có làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Sóc Trăng về công tác phòng, chống dịch.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế thống nhất với những cách làm của TP, trong đó đã phát huy được mô hình hệ thống "Chăm sóc từ xa"; đồng thời cũng giải trình một số kiến nghị của TP liên quan đến chuyên môn ngành y tế.

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Sóc Trăng, tính đến ngày 20/12, TP. Sóc Trăng ghi nhận 3.662 ca mắc COVID-19, trong đó đang điều trị 1.803 ca, hoàn thành điều trị 1.822 ca, số ca tử vong do bệnh lý nền là 67 trường hợp, tỷ lệ 1,85%.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh , Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP quyết định thành lập và triển khai mô hình hệ thống “Chăm sóc sức khỏe từ xa” cho người nhiễm gắn với trạm y tế, an sinh xã hội, an ninh trật tự lưu động trên địa bàn TP.

Tiếp tục phát huy mô hình Chăm sóc sức khỏe từ xa trên toàn tỉnh Sóc Trăng.

Tiếp tục phát huy mô hình Chăm sóc sức khỏe từ xa trên toàn tỉnh Sóc Trăng.

Từ khi triển khai đến nay, số liệu ghi nhận trên hệ thống phần mềm điều trị từ xa PMR TP Sóc Trăng có 1.456 bệnh nhân, hiện đang điều trị 924 bệnh nhân, số còn lại đã chuyển vào các bệnh viện điều trị, trong đó tỷ lệ bệnh nhân không triệu chứng là 43,4%, có triệu chứng nhẹ là 54% và 1,3% triệu chứng trung bình, 1,3% bệnh nhân cần nhân viên y tế chủ động hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy - đánh giá cao nỗ lực của TP Sóc Trăng trong công tác phòng chống dịch, quản lý tốt F0, F1 triển khai hiệu quả chiến lược xét nghiệm, hướng dẫn điều trị chăm sóc F0 tại nhà và quản lý F1 tại nhà; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều trị F0, F1 tại nhà. Đặc biệt, triển khai hệ thống “Chăm sóc sức khỏe từ xa”. Ông Mẫn mong rằng TP. Sóc Trăng tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống “Chăm sóc sức khỏe từ xa” cho người nhiễm COVID-19, trạm y tế lưu động đưa những dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến người dân một cách nhanh nhất, sớm nhất để giảm tỷ lệ tử vong.

Ngoài ra, ông Mẫn cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các ngành có liên quan hoàn chỉnh triển khai hệ thống “Chăm sóc sức khỏe từ xa” cho người nhiễm trong toàn tỉnh. Với tinh thần y tế cơ sở là quan trọng nhất, luân phiên đào tạo bồi dưỡng để có nguồn nhân lực cho công tác điều trị, kêu gọi cơ sở y tế tư nhân, cán bộ y tế về hưu, sinh viên các trường cùng đồng hành với tỉnh trong cuộc chiến chống đại dịch, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được khả quan, nhưng số ca nhiễm COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm, gây áp lực cho các khu cách ly điều trị; đội ngũ cán bộ y tế thiếu; hệ thống điều trị F0 tại nhà vận hành chưa đồng bộ, chưa thích nghi với việc ứng dụng công nghệ thông tin. Trong buổi làm việc lãnh đạo UBND TP cũng kiến nghị tỉnh quan tâm về nhân lực, vật tư y tế để khu điều trị nhằm phát huy hiệu quả hơn mô hình “Chăm sóc sức khỏe từ xa”.

Đọc thêm