Sơn La cho học sinh tựu trường sớm nhất cả nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay, 16/8, hơn 300.000 học sinh của 279 trường thuộc các bậc học tại tỉnh Sơn La tựu trường, đón năm học mới 2021 – 2022.
Học sinh đang nghe giáo viên phổ biến các nội dung chuẩn bị năm học mới.
Học sinh đang nghe giáo viên phổ biến các nội dung chuẩn bị năm học mới.

Ngay từ sáng sớm, học sinh ở Sơn La đến trường đã thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 và nghe thầy cô phổ biến, hướng dẫn nội quy, quy chế của nhà trường.

Học sinh đều trường đều đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định phòng chóng dịch COVID-19.

Học sinh đều trường đều đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định phòng chóng dịch COVID-19.

Trước đó, để chuẩn bị cho ngày tựu trường, công tác phòng chống dịch được các trường học chuẩn bị sẵn sàng, với việc thực hiện đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang; duy trì thực hiện rửa tay, vệ sinh trường, lớp, khu ở bán trú, nhà ăn đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng.

Nhìn chung, sĩ số học sinh ở các bậc học trong ngày đầu tiên ổn định, khởi động năm học mới bằng các hoạt động phổ biến nội quy, quy định của nhà trường. Ngày 18/8, các trường sẽ chính thức tổ chức dạy học; ngày 1/9 học sinh bậc mầm non sẽ tựu trường; ngày 5/9, các trường học trong toàn tỉnh sẽ khai giảng năm học mới.

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trong ngày tựu trường.

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trong ngày tựu trường.

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La có gần 70 trường học sẽ tựu trường muộn hơn. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện cũng đã lên phương án dạy bù, học bù cho học sinh khi tình hình dịch bệnh được khống chế.

Như vậy, tính đến thời điểm này Sơn La là một trong những địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhất cả nước.

Đọc thêm