Sơn La: Kiểm tra mỏ đá trái phép sau phản ánh của báo chí

(PLVN) -  Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam đăng bài viết “Cận cảnh mỏ đá trái phép tại Sơn La” ngày 14/5, phản ánh về hoạt động khai thác đá trái phép tại bản Bon, xã Mường Chiên và bản Le, xã Pá Ma Pha Khinh (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Ngay sau đó, UBND huyện Quỳnh Nhai đã thành lập tổ kiểm tra vào cuộc xác minh sự việc.
Hoạt động khai thác đá trái phép tại huyện Quỳnh Nhai.

Cụ thể, ngày 14/5, UBND huyện Quỳnh Nhai đã ban hành Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 14/5/2022 về thành lập tổ kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản (đá làm vật liệu thông thường) tại xã Mường Chiên, xã Pá Ma Pha Khinh. Tổ kiểm tra gồm: Ông Nguyễn Việt Dũng, Trưởng phòng TNMT huyện; Nguyễn Tiến Thành, Phó trưởng phòng KTHT; Nguyễn Thế Dũng, Đội trưởng Đội quản lý hành chính – Công an huyện Quỳnh Nhai…

Văn bản nêu, nhiệm vụ của tổ kiểm tra là kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản (đá làm vật liệu thông thường) tại xã Mường Chiên, xã Pá Ma Pha Khinh. Đồng thời, tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian kiểm tra từ ngày 14/5/2022 – 16/5/2022.

Văn thành lập tổ kiểm tra vào cuộc xác minh sự việc.

Thông tin về sự việc, ông Nguyễn Việt Dũng, Trưởng phòng TNMT huyện Quỳnh Nhai cho biết: Ngay khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí, phòng đã tham mưu với UBND huyện thành lập tổ kiểm tra vào cuộc xác minh sự việc. Qua kiểm tra đúng là có hoạt động khai thác đá xảy ra. Hiện nay, huyện đang yêu cầu lãnh đạo UBND các xã báo cáo, giải trình cụ thể về sự việc.

Trước đó, như Báo PLVN đã phản ánh, trên địa bàn 2 xã Mường Chiên và Pá Ma Pha Khinh (Quỳnh Nhai) diễn ra hoạt động khai thác đá trái phép, mục đích nhằm cung cấp vật liệu thi công 2 dự án quy mô lớn đang triển khai trên địa bàn huyện gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến đường liên xã từ xã Mường Chiên – xã Cà nàng, huyện Quỳnh Nhai; và Dự án đường Quốc lộ 279 – Cà Nàng, đoạn Quốc lộ 279 – Mường Chiên (Quỳnh Nhai).

Được biết, Dự án đường QL 279 – Cà Nàng, đoạn QL 279 – Mường Chiên; do Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La (hiện đã sáp nhập với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La) làm chủ đầu tư . Còn Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến đường liên xã từ xã Mường Chiên – xã Cà Nàng; do UBND huyện Quỳnh Nhai làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Nhai.

Một điểm khai thác đá trái phép tại xã Pá Ma Pha Khinh hiện đã dừng hoạt động.

Thông tin với PV trước đó, lãnh cả 2 xã Mường Chiên và Pá Ma Pha Khinh đều xác nhận hoạt động khai đá trên là không có phép, mục đích nhằm tận dụng vật liệu để thi công 2 dự án trên.

Điều đáng nói, cả 2 dự án trên đều là công trình quan trọng được triển khai tại địa bàn huyện Quỳnh Nhai, được cam kết trong hợp đồng thi công đảm bảo chất lượng bằng nguyên vật liệu có nguồn gốc hợp pháp, được kiểm định chất lượng và phải có sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư và chính quyền cơ sở.

Thế nhưng, việc công trình được thi công bằng nguyên vật liệu khai thác trái phép tại chỗ, sự buông lỏng công tác giám sát, đang dấy lên nhiều nghi ngờ về chất lượng của công trình khi hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin!

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động khai thác và vận chuyển đá:

Điểm khai thác đá trái phép tại bản Bon (xã Mường Chiên, Quỳnh Nhai).

Điểm khai thác đá trái phép tại bản Le (xã Pá Ma Pha Khinh, Quỳnh Nhai).

Đá được tập kết thành đống dọc đường đi.

Xe tải của doanh nghiệp chở vật liệu từ mỏ đá không phép đi thi công tuyến đường.

Nhiều người thắc mắc, công trình tiền tỷ sử dụng vật liệu khai thác không phép, liệu chất lượng có đảm bảo?

Một số vị trí trên tuyến đường, đá đã được sử dụng để thi công công trình.

Xe chở vật liệu đá.

Điểm khai thác đá không phép tại xã Pá Ma Pha Khinh.

Đọc thêm