Sơn La triển lãm ảnh kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022), hôm nay, ngày 1/3, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Bảo tàng tỉnh Sơn La đã tổ chức triển lãm ảnh để giới thiệu với du khách, nhân dân các dân tộc về các tư liệu, hình ảnh, thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí.
Triển lãm ảnh kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.
Triển lãm ảnh kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Triển lãm với khẩu hiệu “Tinh thần Tô Hiệu”, giới thiệu hơn 100 tư liệu, hình ảnh được trình bày trên 15 pano, bạt 3m in UV trưng bày ngoài trời, theo 3 chủ đề: Quê hương; Tô Hiệu - Tinh thần và ý chí cách mạng; Tỏa sáng mãi tinh thần Tô Hiệu.

Triển lãm nhằm giới thiệu thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu qua các thời kỳ. Đồng thời, tái hiện lại những năm tháng lịch sử đấu tranh kiên cường, tinh thần hy sinh quyên mình về sự nghiệp giải phóng dân tộc của cha ông ta.

Triển lãm nhằm giới thiệu thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu qua các thời kỳ. Đồng thời, tái hiện lại những năm tháng lịch sử đấu tranh kiên cường, tinh thần hy sinh quyên mình về sự nghiệp giải phóng dân tộc của cha ông ta.

Triển lãm với khẩu hiệu “Tinh thần Tô Hiệu”, giới thiệu hơn 100 tư liệu, hình ảnh về thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu.

Triển lãm với khẩu hiệu “Tinh thần Tô Hiệu”, giới thiệu hơn 100 tư liệu, hình ảnh về thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu.

Cây đào được mang tên Tô Hiệu tượng trưng cho tinh thần đấu tranh kiên cường của một chiến sỹ cách mạng.

Cây đào được mang tên Tô Hiệu tượng trưng cho tinh thần đấu tranh kiên cường của một chiến sỹ cách mạng.

Bản lĩnh kiên trung cách mạng, trọn đời cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của đồng chí Tô Hiệu là tấm gương sáng cho mọi thế hệ noi theo. Giờ đây, Nhà tù Sơn La đã trở thành “Địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bản lĩnh kiên trung cách mạng, trọn đời cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của đồng chí Tô Hiệu là tấm gương sáng cho mọi thế hệ noi theo. Giờ đây, Nhà tù Sơn La đã trở thành “Địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Du khách thăm quan triển lãm ảnh về đồng chí Tô Hiệu tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Du khách thăm quan triển lãm ảnh về đồng chí Tô Hiệu tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Các bức ảnh triển lãm được trưng bày gần cây đào Tô Hiệu.

Các bức ảnh triển lãm được trưng bày gần cây đào Tô Hiệu.

Triển lãm ảnh sẽ kéo dài từ ngày 1/3/2022 đến 31/12/2022.

Triển lãm ảnh sẽ kéo dài từ ngày 1/3/2022 đến 31/12/2022.

Nơi giam đồng chí Tô Hiệu.

Nơi giam đồng chí Tô Hiệu.

Du khách thập phương về nguồn, thăm di tích không chỉ để tham quan, nghiên cứu lịch sử, học tập “Tinh thần Tô Hiệu” mà còn là dịp để thắp nén tâm hương bày tỏ lòng biết đối với các bậc tiền nhân đã cống hiến, hy sinh quên mình vì nền độc lập dân tộc.

Du khách thập phương về nguồn, thăm di tích không chỉ để tham quan, nghiên cứu lịch sử, học tập “Tinh thần Tô Hiệu” mà còn là dịp để thắp nén tâm hương bày tỏ lòng biết đối với các bậc tiền nhân đã cống hiến, hy sinh quên mình vì nền độc lập dân tộc.

Một góc nhà tù Sơn La.

Một góc nhà tù Sơn La.

Người dân về thắp hương tưởng nhớ đồng chí Tô Hiệu.

Người dân về thắp hương tưởng nhớ đồng chí Tô Hiệu.

Triển lãm ảnh về đồng chí Tô Hiệu được tổ chức trang trọng tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Triển lãm ảnh về đồng chí Tô Hiệu được tổ chức trang trọng tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Đọc thêm