Sóng lớn đánh chìm 3 thuyền máy của ngư dân Quảng Bình trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong điều kiện thời tiết bất lợi, 3 chiếc thuyền máy của ngư dân trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) không may bị sóng lớn đánh chìm cách bờ biển khoảng 30m ở khu vực cửa sông Lý Hòa.
Lực lượng biên phòng phối hợp với người dân và chính quyền địa phương vẫn đang tổ chức cứu hộ 1 thuyền còn lại.
Lực lượng biên phòng phối hợp với người dân và chính quyền địa phương vẫn đang tổ chức cứu hộ 1 thuyền còn lại.

Chiều ngày 12/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng Lý Hòa đang phối hợp với người dân và chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ 3 thuyền máy của ngư dân bị chìm khi đang trên đường đánh bắt hải sản trở về.

Cụ thể, vào sáng ngày 12/12, trong lúc di chuyển vào đất liền sau khi đánh bắt hải sản (cách bờ biển khoảng 30m) thì 2 thuyền máy của ngư dân Nguyễn Văn Đôn và Nguyễn Văn Võ (cùng trú tại xã Đức Trạch) không may bị sóng lớn đánh chìm. Sau khi gặp nạn, 4 ngư dân trên 2 thuyền máy này may mắn bơi được vào bờ an toàn.

Cùng thời điểm, 1 thuyền máy khác của ngư dân Hồ Lương Toàn (ở thôn Nam Đức, xã Đức Trạch) cũng không may bị sóng lớn đánh chìm.

Lực lượng biên phòng cùng người dân tổ chức kéo các thuyền máy bị sóng đánh chìm vào bờ.

Lực lượng biên phòng cùng người dân tổ chức kéo các thuyền máy bị sóng đánh chìm vào bờ.

Sau khi nhận được thông tin, Đồn biên phòng Lý Hòa đã cử 12 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường các thuyền ngư dân bị nạn và phối hợp với người dân địa phương tìm cách cứu hộ.

Đến chiều cùng ngày, 2 thuyền của ngư dân đã được cứu hộ, đưa vào bờ. Công tác cứu hộ 1 thuyền còn lại đang được triển khai trong điều kiện thời tiết bất lợi, trời mưa, sóng lớn.

Đọc thêm