Song Seung Hun - Mỹ nam đình đám 'Trái tim mùa thu' có gì ở tuổi 44?

(PLVN) - “Hoàng tử của những bản tình ca lãng mạn” phong độ, độc thân và có cơ ngơi kinh doanh đáng nể ở tuổi 44.

Song Seung Hun sinh năm 1976 trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu tại Seoul. Anh từng theo học chuyên ngành nông nghiệp, thuỷ hải sản của Đại học Quốc gia Hankyong theo ước nguyện của bố mẹ. Cơ duyên đến với nam tài tử hết sức tình cờ khi anh nhận lời mời làm mẫu cho một nhãn hiệu thời trang cao cấp năm 1995.

Với chiều cao nổi bật, gương mặt nam tính nhưng cũng đầy lãng tử, Song Seung Hun nhanh chóng là cái tên gây chú ý. Bộ phim đầu tiên anh tham gia là “Cánh hoa tình yêu” đóng cặp cùng Kim Hee Sun nhưng chưa thật sự ghi dấu ấn. Năm 2000, anh tham gia “Trái tim mùa thu” cùng Song Hye Kyo và Won Bin, lúc đó tên tuổi Song Seung Hun mới thật sự “lên như diều gặp gió”.

Ở tuổi 44, Song Seung Hun vẫn giữ được phong độ đáng ngưỡng mộ.
 Ở tuổi 44, Song Seung Hun vẫn giữ được phong độ đáng ngưỡng mộ.

Vai diễn Joon Suh điển trai, ấm áp đã lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu khán giả thời đó. Sau bộ phim, Song Seung Hun vươn lên hàng ngũ sao hạng A và nhận về hàng loạt hợp đồng quảng cáo “béo bở”. Hàng loạt bộ phim sau đó nam tài tử góp mặt như: “Hương mùa hè”, “Phía đông vườn địa đàng”, “My Princess”… đều ghi được dấu ấn và giúp anh nhận về nhiều giải thưởng lớn.

Ở tuổi 44, nếu như nhiều ngôi sao nổi tiếng cùng thời như Won Bin, Bae Yong Joon… không còn mặn mà với diễn xuất thì Song Seung Hoon vẫn gắn bó với màn ảnh và say mê đóng phim. “The Player” hay gần đây nhất là “Dinner Mate” của “hoàng tử” họ Song được khán giả đánh giá cao về nội dung cũng như phong độ diễn xuất của quý ông sinh năm 1976.

Để nhận được cái gật đầu của Song Seung Hun, các nhà sản xuất phim đã phải chi tới 100 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng) cho một tập phim anh tham gia. Tương đương, với một bộ phim trung bình khoảng 16 tập, nam tài tử nhận về khoảng 28,8 tỷ đồng.

Song Seung Hun - Mỹ nam đình đám 'Trái tim mùa thu' có gì ở tuổi 44? ảnh 2
Mỹ nam "Trái tim mùa thu" luôn là cái tên được săn đón của các dự án truyền hình mới xứ Hàn.

Không chỉ được thù lao cao ngất ngưởng ở trong nước mà cát-xê cho mỗi hoạt động của Song Seung Hun tham gia tại Trung Quốc cũng không phải là con số nhỏ. Anh nhận về 7,6 triệu NDT (khoảng 24,7 tỷ đồng) khi tham gia mảng phim ở nước bạn. Mỗi năm, số tiền anh nhận được cho các hoạt động quảng cáo cũng rơi vào khoảng 500-800 triệu won (khoảng 9,4-15 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, sau 25 năm phát triển sự nghiệp, Song Seung Hun sở hữu một cơ ngơi đáng nể. Anh có một toà nhà ở Jamwwon-dong, Seoul trị giá khoảng 50 tỷ won (khoảng 942 tỷ đồng). Hiện, toà nhà này được dùng làm bệnh viện, cửa hàng mua bán quần áo và căn hộ cho thuê. Ước tính lợi nhuận hàng tháng anh thu về từ khối bất động sản này khoảng 60 triệu won (chừng 1,1 tỷ đồng).

Ngoài diễn xuất, Song Seung Hun có đam mê với kinh doanh. Anh sở hữu nhiều bất động sản có giá trị khủng.
 Ngoài diễn xuất, Song Seung Hun có đam mê với kinh doanh. Anh sở hữu nhiều bất động sản có giá trị khủng.

Ngoài ra, anh cũng sở hữu vài nhà riêng tại các khu vực đắt đỏ cũng như sở hữu một công ty giải trí riêng, chuỗi nhà hàng mang phong cách Italy tại Seoul cùng nhiều xe hơi hạng sang.

Dù vậy, điều mà người hâm mộ trăn trở duy nhất ở nam tài tử là hiện tại anh vẫn chọn cuộc sống độc thân dù đã xấp xỉ U50. Trước đó, tháng 8/2015, Song Seung Hun từng thừa nhận hẹn hò “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi sau khi đóng chung bộ phim “Tình yêu thứ 3”.

Mối tình Hoa - Hàn của cặp sao được người hâm mộ hết lòng ủng hộ và mong cả 2 mau chóng “về chung một nhà”. Thế nhưng, giống như nhiều cặp đôi khác, sau gần 3 năm mặn nồng, cả 2 tuyên bố chia tay vì lịch trình bận rộn.

Có trong tay mọi thứ, thế nhưng nam tài tử vẫn lẻ bóng sau cuộc tình tan vỡ với Lưu Diệc Phi.
 Có trong tay mọi thứ, thế nhưng nam tài tử vẫn lẻ bóng sau cuộc tình tan vỡ với Lưu Diệc Phi.

Từ đó đến nay, Song Seung Hun vẫn chưa hẹn hò với bất kỳ người đẹp nào nữa. Dù được gia đình và bạn bè thúc giục sớm “yên bề gia thất”, thế nhưng Song Seung Hun cho biết anh hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. “Bạn nên sống một cuộc sống hạnh phúc với những thứ nhỏ bé. Bớt đi sự ham muốn, trân trọng những điều nhỏ bé và bạn sẽ trở thành một con người hạnh phúc. Tôi sẽ trở thành một người hạnh phúc”, nam tài tử nói.

Đọc thêm