Sư đoàn 5, Quân khu 7 xuất quân hỗ trợ TP HCM chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Quân khu 7 cử gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5 (đóng quân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) vào tâm dịch TP HCM hỗ trợ nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Lực lượng của Sư đoàn 5 (Quân khu 7) xuất quân hỗ trợ TP HCM chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Lực lượng của Sư đoàn 5 (Quân khu 7) xuất quân hỗ trợ TP HCM chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “vì sức khoẻ, tính mạng của nhân dân là trên hết”, ngày 22/8 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) xung phong ra tuyến đầu, tiến thẳng vào tâm dịch hỗ trợ nhân dân TP HCM phòng, chống dịch COVID-19 và sẵn sàng ứng phó với những tình huống phức tạp phát sinh.

Theo chỉ huy Sư đoàn 5, để kịp thời hỗ trợ quân và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại TP HCM, Sư đoàn 5 đã chủ động mọi nguồn lực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chuẩn bị được hàng tấn thịt, cá, rau, củ, quả các loại; hơn 17 nghìn hộp thịt hộp, hàng trăm nghìn chai nước uống, kính chống giọt bắn, buồng khử khuẩn... để mang theo tham gia phòng, chống dịch.

Lễ xuất quân của Lực lượng của Sư đoàn 5 (Quân khu 7) hỗ trợ TP HCM chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Lễ xuất quân của Lực lượng của Sư đoàn 5 (Quân khu 7) hỗ trợ TP HCM chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Thời gian qua, Sư đoàn 5 đã thực hiện tốt phương châm "3 sẵn sàng, 4 tại chỗ"; tổ chức phát động thi đua trong toàn Sư đoàn với 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ để sáng chế ra dụng cụ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Sau lễ xuất quân, gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 sẽ được phân bổ về các quận 6, quận 12, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.... của TP Hồ Chí Minh để cùng các địa phương phòng, chống dịch.

Trước đó, Sư đoàn 5 cũng đã cử 500 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Dương; 300 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân tỉnh Tây Ninh; 12 y, bác sĩ hỗ trợ nhân dân tỉnh Long An phòng, chống dịch COVID-19.

Đọc thêm