Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4): San sẻ khó khăn cùng nhân dân dân chung tay chiến thắng dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để động viên, hỗ trợ, chia sẻ một phần khó khăn với người dân trước diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, sáng ngày 18/7/2021 Sư đoàn 9 đã tổ chức “Chuyến xe lưu động, gian hàng 0 đồng”, trao tặng các nhu yếu phẩm và rau tươi cho nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân tại xã Tân An Hội (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh). Những bó rau xanh, nhu yếu phẩm…tuy nhỏ bé nhưng đầy tình cảm, lan tỏa giá trị tốt đẹp, san sẻ yêu thương, cùng nhân dân vượt qua dịch COVID-19.
Các cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 9 hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân.
Các cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 9 hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân.

Theo tìm hiểu, để có được số lượng hàng hóa phục vụ cho “Gian hàng 0 đồng” nói trên, trên cơ sở chính là sản phẩm tăng gia của đơn vị với các loại rau, củ, thịt, cá trực tiếp do cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn tổ chức tăng gia sản xuất. Đơn vị cũng chủ động liên hệ, vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị ủng hộ và giúp đỡ thêm về vật chất cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết để nhân dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh lúc này.

Sư đoàn 9 đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm để nhân dân vượt qua khó khăn bởi dịch COVID-19.

Sư đoàn 9 đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm để nhân dân vượt qua khó khăn bởi dịch COVID-19.

Với sự chung tay của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và các nhà hảo tâm trong khu vực, tính đến 10 giờ sáng ngày 18/7, Sư đoàn 9 đã hỗ trợ cho hàng trăm hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn xã Tân An Hội với số lượng các loại thực phẩm gồm: 1.250 kg gạo, 1.500kg cá, 100 thùng mỳ tôm, 7.700 quả trứng, 1.500kg rau xanh và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác với số tiền ước chừng khoảng gần 100 triệu đồng.

“Gian hàng 0 đồng” của Sư đoàn 9 được tổ chức chặt chẽ, khoa học, bảo đảm các tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID – 19. Hoạt động được tổ chức trong không gian mở, người tham gia được phân luồng lối đi, đứng giãn cách nhau tối thiểu 2m, mang khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn thường xuyên.

Công tác đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19 luôn được các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện nghiêm, chặt chẽ.

Công tác đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19 luôn được các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện nghiêm, chặt chẽ.

Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chính ủy Sư đoàn 9 cho biết, việc tổ chức “Gian hàng 0 đồng” nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn nhằm chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho các gia đình gặp khó khăn trong mùa dịch, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, làm sáng đẹp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống tốt đẹp của quân đội và đơn vị. Qua đây, Đại tá Nguyễn Hữu Thắng đề nghị, người dân tiếp tục đồng lòng tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế; cũng như các biện biện pháp phòng, chống dịch của địa phương để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Được biết, kể từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát tại địa bàn đơn vị đóng quân (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) đến nay, Sư đoàn 9 luôn thể hiện vai trò nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo, đồng hành cùng địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

“Chuyến xe lưu động, gian hàng 0 đồng” của Sư đoàn 9 đã phần nào động viên, hỗ trợ người dân thêm vững tin để chống dịch.

“Chuyến xe lưu động, gian hàng 0 đồng” của Sư đoàn 9 đã phần nào động viên, hỗ trợ người dân thêm vững tin để chống dịch.

Chị Trần Thị Hoa Đào (ở ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh), một trong những người được hỗ trợ từ “Gian hàng 0 đồng” tâm sự: “Trước tình hình dịch COVID - 19 phức tạp như hiện nay, điều kiện đi lại, hàng hoá khan hiếm, đời sống của người dân khó khăn. Những phần quà từ chương trình “Gian hàng 0 đồng” của các chú bộ đội Sư đoàn 9 đã giúp chúng tôi trang trải phần nào nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày. Chúng tôi rất mong chương trình này sẽ được Sư đoàn duy trì thường xuyên trong thời gian tới. Mong cho dịch bệnh sớm qua để cuộc sống của người dân được trở lại bình thường”.

Giữa những ngày cả nước đang căng mình chống dịch, những câu chuyện tử tế, những điều tốt đẹp nhỏ bé, bình dị khiến cuộc sống trở nên thật ấm áp mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Những hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 giữa những lúc khó khăn đã làm nổi bật, sáng mãi hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Đọc thêm