Dân xây nhà lấn chỉ giới đường đỏ, phường Kim Giang “bất lực”?

(PLO) - Nguồn gốc đất không rõ ràng, việc tiến hành đo đạc ranh giới và lấy chữ ký của các hộ liền kề chưa được công khai, khu đất vẫn đang trong tình trạng giải quyết tranh chấp nhưng vẫn được chính quyền địa phương tiến hành cấp sổ đỏ và cấp phép xây dựng...? Sự việc hy hữu trên đang diễn ra trên địa bàn phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Nguồn gốc đất không rõ ràng, việc tiến hành đo đạc ranh giới và lấy chữ ký của các hộ liền kề chưa được công khai, khu đất vẫn đang trong tình trạng giải quyết tranh chấp nhưng vẫn được chính quyền địa phương tiến hành cấp sổ đỏ và cấp phép xây dựng. Sự việc hy hữu trên đang diễn ra trên địa bàn phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Nguồn gốc đất không rõ ràng, việc tiến hành đo đạc ranh giới và lấy chữ ký của các hộ liền kề chưa được công khai, khu đất vẫn đang trong tình trạng giải quyết tranh chấp nhưng vẫn được chính quyền địa phương tiến hành cấp sổ đỏ và cấp phép xây dựng. Sự việc hy hữu trên đang diễn ra trên địa bàn phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Theo phản ảnh của bà Hoàng Bích Diệp và bà con tổ dân phố số 4 thì tại công trình xây dựng này còn lấn chỉ giới đường đỏ
Theo phản ảnh của bà Hoàng Bích Diệp và bà con tổ dân phố số 4 thì tại công trình xây dựng này còn lấn chỉ giới đường đỏ
Phản ảnh tới đường dây nóng báo PLVN, một số hộ dân tại khu vực A13, tập thể phường Kim Giang, tổ dân phố số 4, ngõ 80, phố Hoàng Đạo Thành (thuộc phường Kim Giang – quận Thanh Xuân – Hà Nội) bức xúc cho biết: 2 hộ gia đình ông Lâm và bà Bích (cùng địa chỉ trên), xây nhà lấn chiếm điện tích đường giao thông, xây dựng lấn chiếm vượt quá chỉ giới đường đỏ. Các hộ dân này cũng phản ánh việc cấp sổ đỏ, cấp phép xây dựng của chính quyền sở tại cho 2 hộ gia đình trên một cách “siêu tốc” và thiếu minh bạch.
Khu đất hai hộ nói trên có diện tích 562m2 trước cửa A13, tổ 4. Chủ đất là bà Hà Thị Thu, địa chỉ tại số 4, ngõ 80, phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Gian, Thanh Xuân, Hà Nội. Hồ sơ cho thấy hai hộ này đã vi phạm trật tự xây dựng lên tới hàng trăm m2. 
Theo phản ảnh của bà Hoàng Bích Diệp và bà con tổ dân phố số 4 thì tại công trình xây dựng này còn lấn chỉ giới đường đỏ là 4m x 5m = 20m2 và xây dựng trên đất lưu không chưa được cấp sổ đỏ là 34m2. Trước sự việc trên, nhiều người dân đã kiến nghị lên chính quyền địa phương, đề nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng. 
Các hộ dân cũng phản ánh việc cấp sổ đỏ của chính quyền địa phương cho bà Hà Thị Thu có nhiều dấu hiệu thiếu minh bạch. Bởi lẽ, khu đất trên là khu đất ao nông nghiệp và đất lưu không từ nhiều năm trước đây (thập niên 80, 90 của thế kỷ XX), việc tiến hành đo đạc ranh giới và lấy chữ ký của các hộ liền kề chưa được công khai, nhưng vẫn được cấp sổ đỏ vào tháng 7/2015, mặc dù, mảnh đất vẫn đang trong tình trạng tranh chấp. 
Mặc dù UBND phường đã tạm đình chỉ xây dựng, nhưng đến thời điểm ngày 28/8 vẫn có công nhân và máy xúc làm việc tại công trình này.
 Mặc dù UBND phường đã tạm đình chỉ xây dựng, nhưng đến thời điểm ngày 28/8 vẫn có công nhân và máy xúc làm việc tại công trình này.
Ngày 27/7/2015, UBND quận Thanh Xuân đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 046790 cho bà Hà Thị Thu. Ngay sau đó, ngày 19/8/2015, diện tích đất này đã được cấp phép xây dựng số 497 - 2015/GPXD cho hạng mục nhà ở kết hợp văn phòng một cách “siêu tốc” (khoảng hơn 20 ngày) do ông Đặng Hồng Thái – Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân ký.  
Trao đổi với báo PLVN, ông Lê Kim Bao, Chủ tịch UBND phường Kim Giang cho biết, sau khi nhận được thông tin tố cáo của người dân về việc đang có tranh chấp giữa các hộ xung quanh công trình xây dựng, và khi biết 2 hộ gia đình trên tiến hành xây dựng, UBND phường đã tiến hành đình chỉ thi công đối với công trình này, để làm rõ việc tranh chấp đất giữa các hộ dân liền kề. 
Có mặt tại công trình xây dựng vào chiều ngày 26/8, phóng viên ghi nhận vẫn có 5, 7 công nhân đang tiến hành các công việc xây dựng bất chấp Quyết định đình chỉ của UBND phường. 
Sự việc này khiến dư luận và các hộ dân sống trong khu vực này hết sức bức xúc, kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm có động thái quyết liệt, xử lý nghiêm, dứt điểm sự việc để đảm bảo kỷ cương, trật tự đô thị.
Báo PLVN tiếp tục cập nhật thông tin!