Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 9 ngày mất tích, thi thể của người đàn ông ở Nghệ An được phát hiện trong tình trạng phân hủy mạnh trên rẫy cách nhà 30km. Trên người có một số lỗ thủng nghi do đạn bắn.
Khu vực phát hiện thi thể ông C.
Khu vực phát hiện thi thể ông C.

Ngày 16/4, lãnh đạo UBND xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết, người dân vừa tìm thấy thi thể ông Hà Văn C. (50 tuổi) trú tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, sau nhiều ngày mất tích.

Trước đó, chiều 6/4, ông C. nói với vợ lên xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn để mua bò. Tuy nhiên sau đó người không không trở về. Lo sợ chuyện chẳng lành, người vợ nhiều lần gọi điện những vẫn không liên lạc được nên gia đình tự đi tìm.

Sau đó 5 ngày sau, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an, dân quân được huy động để tham gia tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Đến ngày 15/4, một nhóm trẻ em trong lúc đi tìm bò ở khu vực rẫy thuộc xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, nơi cách nhà ông C. khoảng 30km thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông này.

Thời điểm phát hiện, thi thể đã bốc mùi, phân hủy nặng. Trên người có một số lỗ thủng nghi do đạn bắn. Được biết, ông C. làm nghề sửa đường ống nước.

Đọc thêm