Tái hiện các hoạt động nghệ thuật tại khu Di sản Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 21/3, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đang tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khu Di sản Huế nhằm phục vụ du khách thập phương.
Du khách được trải nghiệm miễn phí các chương trình nghệ thuật tại Hoàng Cung Huế.
Du khách được trải nghiệm miễn phí các chương trình nghệ thuật tại Hoàng Cung Huế.

Khi đến du ngoạn Huế vào thời gian này, du khách sẽ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật tái hiện lại những hoạt động trong chốn cung đình Huế ngày xưa như: lễ đổi gác, biểu diễn ca Huế, tuồng Cung đình, chương trình Âm sắc cung đình và Huế xưa… Các chương trình này do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trực tiếp phụ trách và tổ chức.

Đây là các hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kích cầu du lịch năm 2022, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã lên kế hoạch và thực hiện với mục tiêu thu hút khách du lịch đến tham quan khu Di sản Huế, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Theo đó, đơn vị quản lý di tích đã đã sắp xếp, bố trí thời gian biểu trải đều vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày để du khách dễ dàng lựa chọn và có thể thưởng thức được tất cả các chương trình nói trên. Cụ thể, lễ đổi gác được tổ chức từ 8h30 – 9h sáng ở phía trước Ngọ Môn, Đại Nội Huế; chương trình Âm sắc cung đình và Huế xưa được tổ chức vào 9h sáng và 16h chiều tại Sân Đại triều Điện Thái Hòa, Đại nội Huế; biểu diễn ca Huế từ 9h - 10h sáng tại Cung Trường Sanh, Đại nội Huế; trình diễn trích đoạn tuồng Cung đình vào 10h30 sáng và 16h30 chiều tại Nhật Thành Lâu, Đại nội Huế.

Tái hiện lễ đổi gác.

Tái hiện lễ đổi gác.

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 1/1 đến ngày 19/3/2022, tỉnh đã đón 87.408 lượt khách du lịch, gồm có 902 lượt khách quốc tế và 86.506 lượt khách nội địa. Trong khi đó, tính từ ngày 1/2 (Mùng 1 Tết Âm lịch) đến ngày 15/3, khu Di sản Huế đã đón khoảng 80.000 lượt khách có mua vé tham quan. Nếu tính cả số khách miễn phí 3 ngày Tết khoảng 40.000 và 5 ngày kích cầu đợt lễ 8/3 vừa qua khoảng 9.000 người, thì tổng lượng khách tham quan di tích Huế khoảng gần 130.000 người, tương đương cùng kỳ năm 2019 - năm cao điểm nhất của du lịch Huế.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, từ thời điểm mở cửa hoàn toàn (15/3) đến ngày 19/3, khu Di sản Huế đã đón 8.057 lượt khách tham quan, trong đó 60 lượt khách quốc tế, 7.997 lượt khách nội địa; doanh thu đạt hơn 1,1 tỷ đồng. Có thể nói, đây là con số đáng khích lệ trong khoảng thời gian đầu năm 2022, tạo đà cho ngành du lịch Thừa Thiên Huế mở cửa trở lại trong điều kiện bình thường mới, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ “Thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Đọc thêm