Tai nạn lao động tại mỏ mangan ở Cao Bằng, hai công nhân tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại mỏ khai thác quặng mangan Bản Khuông, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vừa xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm khiến 2 người tử vong.
Cửa hầm thoát hiểm nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm
Cửa hầm thoát hiểm nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Ông Nông Văn Khôn, Chủ tịch xã Đoài Dương xác nhận, khoảng 9h sáng ngày 29/11, trên địa bàn xã có xảy ra vụ tai nạn lao động tại mỏ quặng Bản Khuông của Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch do Công ty Nhật Phát thi công khiến 2 người chết. Sau khi nắm được thông tin xã đã báo cáo lên huyện Trùng Khánh để điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn lao động tại bãi quặng xóm Bản Khuông - Cốc Chia, xã Đoài Dương, Công an xã cử lực lượng đến hiện trường tiến hành điều tra xác minh. Theo báo cáo sơ bộ của xã Đoài Dương ngày 30/11, hai nạn nhân là Lý Văn Thanh sinh năm 2004 và Thào A Tú sinh năm 2003 là công nhân khai thác tại mỏ. Hai nạn nhân đều thuộc xã Quảng Lâm huyện Bảo Lâm. Cùng ngày các nạn nhân đã được đưa về gia đình làm thủ tục mai táng.

Sự việc thương tâm xảy ra là lời cảnh tỉnh cho các đơn vị đang khai thác khoáng sản. Cần đảm bảo an toàn lao động, thực hiện đúng theo quy trình, quy định pháp luật.

Được biết, mỏ mangan được cấp phép cho Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch khai thác từ năm 2017 với thời hạn 15 năm. Phương thức khai thác hầm lò, trữ lượng khai thác 22.380 tấn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm