Tài xế máy xúc phá hủy 2 ô tô lãnh 30 tháng tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của bị cáo Đinh Văn Hoàng không đủ căn cứ để xử lý về tội “Giết người”.
Tài xế máy xúc phá hủy 2 ô tô lãnh 30 tháng tù

Theo đó, sau hơn hai ngày xét xử, sáng ngày 17/5, TAND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với Đinh Văn Hoàng (SN 1997, ngụ tỉnh Kon Tum), người lái máy xúc đập phá hai chiếc xe tại công trường thi công đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận mà báo PLVN đã đưa tin vào hồi tháng 3/2022.

Theo cáo trạng của VKS, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt với ông Trần Lê Nhật T. (SN 1982) làm thủ kho, chuyên phụ trách mảng dầu, nhớt cho xe của Công ty Cổ phần cầu đường NewSun đang thi công đường cao tốc Bắc – Nam tại km 212 thuộc thôn 2, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nên vào khoảng 17h ngày 1/3/2022, Đinh Văn Hoàng đã điều khiển xe máy múc dùng gàu đập liên tiếp vào phần đầu và thùng của chiếc xe tải BKS 29H-477.53 do ông T. thường sử dụng đang đậu trước khu lán trại của mình khiến chiếc xe biến dạng, hư hỏng.

hiện trường vụ việc được camera ghi lại.

hiện trường vụ việc được camera ghi lại.

Chưa dừng lại ở đó, Hoàng tiếp tục điều khiển xe máy múc để tìm kiếm ông T., khi thấy Hoàng đến khu lán trại của ông Lại Phúc L. (SN 1983) là nhân viên công ty NewSun vội điều khiển xe bán tải mang BKS 60C-122.26 hiệu ISUZU lùi ra xa thì bất ngờ Hoàng điều khiển máy múc, dùng gàu đập theo hướng từ trên xuống 2 cái vào phía trước đầu xe, trúng phần cabo khiến ông L. hoảng sợ mở cửa bên tài của xe ô tô nhảy xuống và bỏ chạy. Ngay sau đó, Hoàng bị Công an Hàm Thuận Bắc bắt giữ.

Bị cáo Đinh Văn Hoàng tại phiên tòa.

Bị cáo Đinh Văn Hoàng tại phiên tòa.

Tại tòa, bị cáo Hoàng đã thành khẩn thừa nhận mọi hành vi của mình, HĐXX cũng nhận định, hành vi dùng gàu xe máy múc đập ô tô của người khác là do Hoàng nóng nảy, chưa xảy ra hậu quả về người nên không đủ căn cứ xử lý về tội giết người theo yêu cầu của người bị hại.

TAND huyện Hàm Thuận Bắc tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Hoàng mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại khoản 2, Điều 178 BLHS.

HĐXX cũng buộc bị cáo Hoàng bồi thường thiệt hại cho chủ xe bán tải BKS 60C-122.26 hiệu ISUZU 90 triệu đồng, riêng xe tải BKS 29H-477.53 do chưa sửa chữa xong nên chưa xác định được thiệt và sẽ được tách thành vụ án dân sự khác để xét xử sau.

Đọc thêm