Tạm đình chỉ Chủ tịch UBND xã làm mất gần 2 ha rừng ở Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch UBND xã Lộc Phú, để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương vì để xảy ra vụ phá 1,9 ha rừng tại tiểu khu 613 (xã Lộc Phú).
Hai đối tượng bị công an bắt quả tang khi thực hiện hành vi phá rừng.
Hai đối tượng bị công an bắt quả tang khi thực hiện hành vi phá rừng.

Theo quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng về làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ kiểm lâm và đơn vị chủ rừng,...trong các vụ vi phạm về rừng. Ông Nguyễn Đình Cường – là người đứng đầu xã Lộc Phú, nơi để xảy ra vụ phá 1,9 ha rừng tại tiểu khi 613, do doanh nghiệp tư nhân Anh Hải quản lý, phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra sự việc trên.

Đây là lâm phần được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Doanh nghiệp tư nhân Anh Hải triển khai dự án “Quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp với chăn nuôi” vào năm 2008.

Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, ông Nguyễn Đình Cường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những vấn đề liên quan trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng trên địa bàn.

UBND huyện Bảo Lâm cũng đã yêu cầu Hạt kiểm lâm huyện tạm đình chỉ công tác ông Hồ Văn Khang, người được giao nhiệm vụ quản lý tiểu khu 613, xã Lộc Phú, để kiểm điểm trách nhiệm liên quan.

Theo đó, từ ngày 18 đến 24/3, Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân nhân dân cùng cấp và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê khối lượng lâm sản thiệt hại, để hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Trước đó, Công an huyện Bảo Lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã tiến hành mật phục, bắt quả tang Nguyễn Doãn Trung (quê Nghệ An) và Phan Văn Thanh (ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đang điều khiển máy múc thực hiện hành vi đào bới, san gạt 1,9 ha rừng.

Trong đó, có 8.000m2 rừng bị múc đất, chôn vùi gỗ nhằm phi tang, khoảng 4.000m2 đã bị cưa hạ đốt cháy. Ngoài ra, có khoảng 7.000m2 rừng bị cưa hạ còn lại tại hiện trường. Hiện tại 2 đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đọc thêm