Tạm dừng bắn súng Thần công trên Kỳ Đài Huế

(PLVN) - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa có thông báo về việc tạm dừng bắn sung Thần công trên Kỳ Đài Huế kể từ ngày 7/2.
Bắn súng Thần công trên Kỳ Đài Huế (ảnh Tuấn Hiệp)
Bắn súng Thần công trên Kỳ Đài Huế (ảnh Tuấn Hiệp)

Theo đó, quá trình sử dụng, một số chi tiết trong các súng đã bị hỏng hóc, cần phải bảo dưỡng, sửa chữa. Mặt khác, sự tạm dừng này cũng cần thiết nhằm tránh tập trung đông người trong thời điểm diễn ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Từ năm 2018 đến nay, việc bắn lửa súng Thần công tại Kỳ Đài Huế được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện với sự tài trợ của Công ty Vietravel vào tối các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần và tối các ngày lễ lớn. Hoạt động này nhằm tạo sức hút đối với khách du lịch trong và ngoài tỉnh, giúp người dân và du khách có những trải nghiệm vào ban đêm ở Huế, có cơ hội thưởng ngoạn một trong những hoạt động thời xưa của vua Nguyễn.

Thời gian thực hiện lại việc bắn súng Thần công sẽ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo sau.

Đọc thêm