Tạm dừng công tác tìm kiếm các công nhất mất tích tại Rào Trăng 3 để tránh áp thấp nhiệt đới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa quyết định tạm thời dừng mọi hoạt động tìm kiếm và rút toàn bộ lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng 3 để đảm bảo an toàn.
 Toàn cảnh bãi bồi số 3.
Toàn cảnh bãi bồi số 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Rào Trăng 3 trưa và chiều 6/7 bắt đầu có mưa vừa đến mưa to, có lúc xảy ra giông lốc. Vì vậy, chiều tối cùng ngày toàn bộ lực lượng cứu hộ, cứu nạn các công nhân mất tích đã tạm rút quân về xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Đến 19h tối thì các lực lượng đã rút về xã Phong Xuân một cách an toàn

Các lực lượng tích cực, khẩn trương tìm kiếm các công nhân vẫn còn mất tích.

Các lực lượng tích cực, khẩn trương tìm kiếm các công nhân vẫn còn mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia thì trong những ngày tới do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa to đến rất to, trong đó Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương sẽ chịu ảnh hưởng mạnh của áp thấp nhiệt đới nên sẽ có mưa lớn, khả năng sẽ có lốc xoáy, sạt lở đất là rất cao.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã quyết định tạm dừng mọi hoạt động tìm kiếm đồng thời nhanh chóng rút toàn bộ lực ra khỏi khu vực Rào trăng 3.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động tìm kiếm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và xây dựng phương án tìm kiếm tại bãi bồi số 3. Mọi hoạt động tìm kiếm sẽ được nối lại ngay sau khi thời tiết thuận lợi và an toàn.

Đọc thêm