Tạm dừng hoạt động của các bến phà, đò ngang để chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Hiệp Hòa và huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) yêu cầu các bến phà, đò trên địa bàn tạm dừng hoạt động 
Bắt đầu từ hôm nay (19/8) các bến phà, đò trên địa bàn Huyện Hiệp Hoà và huyện Việt Yên, Bắc Giang tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.
Bắt đầu từ hôm nay (19/8) các bến phà, đò trên địa bàn Huyện Hiệp Hoà và huyện Việt Yên, Bắc Giang tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.

Theo đó, đối với huyện Việt Yên, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo từ 0h ngày hôm nay (19/8) tất cả các bến khách ngang sông trên địa bàn tạm dừng hoạt động từ thời điểm nói trên cho đến khi có thông báo mới.

Huyện Việt Yên có 2 xã Vân Hà và Tiên Sơn có 5 bến đò có lượng khách di chuyển rất đông, hầu hết là người lao động di chuyển qua sông để sang làm việc tại Khu công nghiệp Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh). Trong hôm nay (19/8), lãnh đạo xã sẽ cử cán bộ trực tại các bến đò để hướng dẫn người dân chuyển hướng di chuyển và kiểm soát việc thực hiện quy định của các chủ đò.

Việc tạm dừng hoạt động của bến phà, đò là cần thiết, để tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Việc tạm dừng hoạt động của bến phà, đò là cần thiết, để tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Huyện Hiệp Hòa thực hiện chỉ đạo trên sớm hơn huyện Việt Yên. Theo đó, từ 6h ngày 18/8, các xã ven sông như Hợp Thịnh, Thái Sơn, Mai Đình... tạm dừng hoạt động của các bến phà, đò đưa khách qua sông Cầu . Bên cạnh đó tiến hành thành lập tổ công tác để kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ chỉ đạo trên; Yêu cầu chủ đò ký cam kết thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động; Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ cả ngày và đêm dọc các tuyến sông, bến đò ngang, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Hiện trên toàn tỉnh Bắc Giang có gần 40 bến phà, bến đò ngang qua sông. Việc tạm dừng hoạt động của các bến phà, đò gây ra không ít khó khăn cho người dân trong việc lưu thông từ Bắc Giang sang Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội để làm việc. Tuy nhiên, việc tạm dừng hoạt động của bến phà, đò là cần thiết, để tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Đọc thêm