Tạm dừng tất cả mọi hoạt động kinh tế - xã hội toàn TP Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Rạng sáng nay (23/8), UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai các phương án phòng, chống dịch COVID-19, khi vừa phát hiện một ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Y tế Bạc Liêu, trước đó, vào chiều tối 22/8, trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã phát hiện một ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, là nhân viên một Công ty tài chính (trụ sở làm việc trên đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu), người này cũng tạm trú trên địa bàn phường 7, thành phố Bạc Liêu.

Sở Y tế Bạc Liêu đánh giá, đây là ca bệnh có yếu tố dịch tễ rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa bàn trong tỉnh. Vì vậy, ngay khi phát hiện ca bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các ngành chức năng liên quan tiến hành, khoanh vùng, phong tỏa và truy vết các đối tượng tiếp xúc gần để khẩn trương phòng, chống dịch.

Qua điều tra dịch tể bước đầu phát hiện có 03 ca nghi ngời dương tính qua test nhanh và 172 F1 liên quan đến ca F0, đã được các ngành chức năng tiến hành cách ly y tế và xét nghiệm tầm soát.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực trụ sở nơi làm việc của ca F0 vừa phát hiện dương tính (phường 7, thành phố Bạc Liêu).

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực trụ sở nơi làm việc của ca F0 vừa phát hiện dương tính (phường 7, thành phố Bạc Liêu).

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy thành phố Bạc Liêu Huỳnh Hữu Trí cho rằng, đây là ca bệnh có dịch tễ rất phức tạp, ngành chức năng thành phố xác định ca bệnh trên làm việc trên địa bàn thành phố, di chuyển nhiều nên thời gian qua đã có tiếp xúc với các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chặn kiểm dịch trên địa bàn. Vì vậy, ông Huỳnh Hữu Trí, kiến nghị lãnh đạo tỉnh cho thành phố dừng mọi hoạt động các cơ quan nhà nước cùng và khu các chợ trên địa bàn, đồng thời khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ và người dân trên địa bàn để tầm soát dịch bệnh.

Phát biểu Chỉ đạo cuộc họp, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lữ Văn Hùng, nhấn mạnh: Đây là ca nhiễm trong cộng đồng xuất hiện trên địa bàn thành phố có yếu tố dịch tể vô cùng phức tạp, chưa thể truy vết hết được F1.

Để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng chỉ đạo, các chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, tạm dừng hoạt động từ 03 giờ sáng nay, để xét nghiệm test nhanh toàn bộ lực lượng. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, tăng cường chi viện điều quân đóng chốt thay lực lượng của phố Bạc Liêu, kiểm soát cấm các người loại phương tiện ra vào địa bàn thành phố.

Đối với các huyện, thị xã trong tỉnh không được đến địa bàn thành phố; Triển khai kích hoạt các đội phòng, chống COVID-19 trong cộng đồng; Tăng cường hoạt động của các đội tuyên truyền, đội cứu trợ, tiếp ứng lương thực thực phẩm, do Sở NN&PTNT, Sở Công thương chủ công phối hợp thực hiện. Đồng thời, các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh được phân công chỉ đạo địa bàn nào thì phải đóng chốt trực tiếp ở địa bàn đó để đảm bảo kịp thời phòng, chống dịch.

Ngay trong đêm 22/8, rạng sáng 23/8, cơ quan chức năng phong tỏa và khẩn trương xét nghiệm cho toàn bộ người dân khu vực có liên quan đến ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay trong đêm 22/8, rạng sáng 23/8, cơ quan chức năng phong tỏa và khẩn trương xét nghiệm cho toàn bộ người dân khu vực có liên quan đến ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Đặc biệt, huyện Vĩnh Lợi, cần khẩn trương tiến hành truy vết khi có đối tượng nghi ngờ F0, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Đài PT-TH Bạc Liêu hạn chế tối đa trương trình giải trí, tập trung tăng cường tuyên truyền thông báo liên tục về tình hình dịch bệnh và cập nhật công tác phòng, chống dịch; Lực lượng Y tế, tập trung toàn lực xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố, khẩn trương làm nhanh nhất, để cho kết quả sớm nhất. Đối với lực lượng cán bộ, viên chức cư ngụ trên địa bàn thành phố tạm thời dừng đến cơ quan làm việc, khi xét nghiệm xong có kết quả công bố mới được phép đến cơ quan làm việc.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều chỉ đạo, chuyển từ Chỉ thị 15 qua áp dụng Chỉ thị 16 bắt đầu sáng nay (23/8) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, riêng thành phố Bạc Liêu áp dụng Chỉ thị 16 cộng, phong tỏa nghiêm ngặt và tạm dừng mọi hoạt động, trừ lực lượng tham gia làm công tác phòng, chống dịch, chốt chặn, kiểm soát như: Công an, y tế, quân đội,...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam đề nghị các Sở, ngành điều tra xem về hoạt động của công ty tài chính có nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 trong hoạt động thời gian gần đây hoạt động có đúng phát luật hay không, nhất là việc di chuyển của nhân viên công ty trong thời gian tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ như vừa qua./.

Đọc thêm