Tạm giữ 336 phương tiện trong tháng cao điểm ra quân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 24/8, Công an TP.Huế cho biết, sau một tháng cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, đơn vị đã phát hiện xử lý hơn 2.600 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 336 phương tiện.
Công an TP. Huế lập biên bản xử lý các phương tiện vi phạm.
Công an TP. Huế lập biên bản xử lý các phương tiện vi phạm.

Theo số liệu thống kê, trong tháng cao điểm từ ngày 20/7/2021 - 19/8/2021, tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra 15 vụ, làm 03 người chết so với cùng kỳ năm trước giảm 24 vụ, giảm 03 người chết, giảm 24 người bị thương.

Đồng thời, Công an TP. Huế đã tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, nếp sống văn minh đô thị hơn 1000 lượt trên loa truyền thanh xe di động và 66 lượt tại hộ dân cư với số lượng hơn 1.400 người tham dự.

Ngoài ra, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an các phường, xã tuần tra kiểm soát, chốt chặn phát hiện xử lý 2.647 trường hợp vi phạm, tạm giữ 336 phương tiện.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 216 trường hợp, lạng lách đánh võng, không giảm thanh 28 trường hợp; xử lý 309 trường hợp xe ben, xe tải vi phạm dừng đỗ, đi vào đường cấm, chở vật liệu rơi vãi trên đường; xử phạt nguội 129 trường hợp; xử phạt theo phản ánh của đô thị thông minh HueS 68 trường hợp…

Trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, đơn vị đã đẩy mạnh ra quân lập biên bản xử lý 781 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 2.000 tang vật vi phạm đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Đọc thêm