Tân Yên, Bắc Giang: Vướng mắc giải phóng mặt bằng, quốc lộ 17 khó hoàn thiện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do không có kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự án cải tạo, sửa chữa quốc lộ (QL) 17 đoạn qua xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến nay vẫn chưa thể hoàn thành.
Một đoạn tuyến đường thuộc Dự án cải tạo, sửa chữa Quốc lộ 17 đoạn qua huyện Việt Yên và Tân Yên
Một đoạn tuyến đường thuộc Dự án cải tạo, sửa chữa Quốc lộ 17 đoạn qua huyện Việt Yên và Tân Yên

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh Bắc Giang dự kiến huy động trên 52.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển đồng bộ cả ba loại hình giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa phục vụ giao thông đối nội và đối ngoại. Trong đó, phát triển đột phá mạng lưới giao thông đường bộ, tăng chiều dài đường và quy mô cấp đường, nâng cấp hạ tầng đường sắt, đường thủy nội địa, bảo đảm kết nối giữa các phương thức vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Cũng trong giai đoạn này, tỉnh Bắc Giang phấn đấu cải tạo, nâng cấp tăng thêm 70 km đường quốc lộ và 250 km đường tỉnh có quy mô từ cấp III trở lên; xây dựng các trục giao thông động lực bảo đảm đầu tư có quy mô mặt đường tối thiểu từ 18m với 4 làn xe cơ giới trở lên.

Riêng đối với các tuyến đường tỉnh, Bắc Giang cũng đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó có tuyến đường nối QL 37 – QL 17 – Đường tỉnh 292 (đoạn Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang).

Theo đó, vào tháng 01/2020, dự án cải tạo, sửa chữa QL17, đoạn Km72+500 - Km88, huyện Việt Yên và Tân Yên chính thức được bắt đầu, do Liên danh Công ty CP Đầu tư, TM và XD Giao thông 1 – Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường thi công, thời gian hoàn thành dự án là 12 tháng.

Dự án có chiều dài hơn 12,8 km, quy mô cấp III đồng bằng với tổng mức đầu tư hơn 133 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Riêng với việc giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công có trách nhiệm giao cho chủ đầu tư vào tháng 6/2021.

Tuy nhiên đến nay, vẫn còn một số đoạn chưa thể giải phóng mặt bằng, dẫn đến dự án cải tạo, sửa chữa QL17 bị chậm trễ.

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: “Hiện có 7 gia đình chưa bàn giao mặt bằng. Tổng diện tích cần giải phóng là 314 m2, bám theo QL 17 hơn 158 m. Các hộ gia đình đa số yêu cầu Nhà nước bồi thường phần diện tích thuộc diện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đây là dự án không có kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn toàn vận động người dân tự nguyện hiến đất”.

Cũng theo ông Tú, mặc dù UBND xã Liên Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Tân Yên nhiều lần tuyên truyền, vận động việc bàn giao mặt bằng nhưng các hộ dân đến nay vẫn chưa đồng thuận.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu huyện Tân Yên đến ngày 30/10 cần giải quyết xong những vướng mắc về mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa QL 17. Thế nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra do các hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, đây là dự án cải tạo, sửa chữa không phải dự án làm mới, do đó phương án thi công phải phù hợp với tính chất vừa khai thác vừa thi công, cần đảm bảo an toàn đi lại cho người dân. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần khắc phục và có phương án xử lý những khó khăn về vật tư, vật liệu để đảm bảo tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Với những vướng mắc trước mắt, đòi hỏi huyện Tân Yên và xã Liên Sơn cần có những biện pháp cụ thể, khẩn trương thực hiện giải phóng, bàn giao mặt bằng nhằm đảm bảo cải tạo, sửa chữa QL 17 theo đúng tiến độ đề ra.

Đọc thêm