Tăng cường công tác tập trung người lang thang xin ăn ở Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương tăng cường công tác tập trung người lang thang xin ăn trên địa bàn.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Nha Trang chủ trì, tổ chức thực hiện công tác tập trung người lang thang xin ăn, chủ động xây dựng kế hoạch đột xuất, cao điểm nhân các dịp lễ, Tết hoặc trong các đợt sinh hoạt chính trị; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền rộng rãi đề án “Thực hiện mục tiêu không có người có hành vi lang thang xin ăn trên địa bàn TP Nha Trang giai đoạn 2021 - 2025” đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức.

Đồng thời, chỉ đạo Đội 524 phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục, tập trung người lang thang xin ăn về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định.

Công an TP Nha Trang phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn thành phố; chỉ đạo công an các xã, phường tăng cường kiểm tra giám sát địa bàn, kiên quyết xử lý đối với các hành vi chăn dắt người lang thang xin ăn là trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc; tăng cường quản lý hành chính hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn, nhất là nơi có nhiều người lang thang ăn xin tới tạm trú, vận động thuyết phục chủ nhà trọ không để người lang thang xin ăn đến thuê trọ.

UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, người vô gia cư, không để xảy ra việc lợi dụng, dụ dỗ ép buộc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn; thường xuyên kiểm tra khu vực, địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện đối tượng lang thang xin ăn chuyển vào Trung tâm Bảo trợ xã hội đúng theo quy định…

Ban Quản lý các chợ kịp thời phát hiện người lang thang vào chợ xin ăn, kiên quyết không để người lang thang xin ăn tràn lan làm ảnh hưởng đến kinh doanh tại các chợ; tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương làm từ thiện đúng nơi, đúng chỗ…

Đội thanh niên xung kích chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng chấn chỉnh tình trạng lang thang xin ăn, nhất là trên tuyến đường công viên bờ biển Trần Phú, Phạm Văn Đồng và các di tích, các điểm du lịch nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị.

Đọc thêm