Tập đoàn Hòa Phát khảo sát đầu tư tổ hợp dự án lớn ở Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 8/4, tại Đắk Nông, Tập đoàn Hòa Phát đã làm việc với lãnh đạo tỉnh để nghiên cứu, khảo sát và có kế hoạch triển khai Dự án Alumin - Nhôm - Điện gió Hòa Phát trên địa bàn.
Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long khẳng định quyết tâm cao của doanh nghiệp khi thực hiện dự án tại Đắk Nông. Ảnh baodaknong.org.vn
Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long khẳng định quyết tâm cao của doanh nghiệp khi thực hiện dự án tại Đắk Nông. Ảnh baodaknong.org.vn

Tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Đắk Nông đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng kêu gọi đầu tư của tỉnh. Phía Tập đoàn Hòa Phát cũng giới thiệu các lĩnh vực thuộc thế mạnh của tập đoàn, các dự án lớn hiện đang triển khai trong nước và ngoài nước.

Riêng ở Đắk Nông, Tập đoàn Hòa Phát đã nghiên cứu, khảo sát và có kế hoạch triển khai Dự án Alumin - Nhôm - Điện gió Hòa Phát. Tổ hợp này khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho Ngân sách địa phương khoảng 3.000 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Hòa Phát đã khảo sát khá kỹ và mong được tỉnh ủng hộ, đồng hành để dự án được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông hoan nghênh và đánh giá cao Tập đoàn Hòa Phát đã đến nghiên cứu, khảo sát đầu tư các dự án tại tỉnh. Đắk Nông có rất nhiều tiềm năng, nhưng chưa được khai thác nên vẫn là một tỉnh nghèo. Vì thế, tỉnh Đắk Nông kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đến đầu tư. Quan điểm của Đắk Nông là đồng hành cùng nhà đầu tư, tháo gỡ mọi khó khăn để việc triển khai đầu tư được hiệu quả cao nhất.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của tỉnh. Các dự án mà Hòa Phát triển khai cơ bản nhận được sự thuận lợi. Một số khó khăn được nêu ra cơ bản đều có hướng giải quyết.

"Hòa Phát khẳng định quyết tâm rất cao đối với dự án triển khai tại Đắk Nông. Tập đoàn sẽ sớm có văn bản gửi tỉnh Đắk Nông cụ thể sau buổi làm việc này".

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án tại tỉnh. Ảnh baodaknong.org.vn

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án tại tỉnh. Ảnh baodaknong.org.vn

Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhấn mạnh: Hòa Phát là tập đoàn lớn, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm. Đắk Nông rất vui mừng nếu Hòa Phát đầu tư các dự án tại địa phương. Nếu Hòa Phát nêu cao quyết tâm đầu tư vào Đắk Nông, tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tập đoàn triển khai dự án thuận lợi, hiệu quả nhất.

Đây là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp - 1 trong 3 trụ cột kinh tế của Đắk Nông. Dự án này có tính chất tổ hợp, góp phần khai thác, chế biến và nâng cao giá trị bô-xít Đắk Nông./.

Đọc thêm