Tập huấn truyền thông về thiên tai và bình đẳng giới

(PLVN) -Sáng ngày 21/11, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) - Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) tổ chức hội thảo tập huấn “Truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu chú trọng vai trò giới cho các cơ quan báo chí”. 
Hội thảo nâng cao vai trò của giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Hội thảo nâng cao vai trò của giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Tham gia hội thảo có 50 đại biểu, là phóng viên, đại diện của 40 cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai, hội liên hiệp phụ nữ… cấp tỉnh và trung ương.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phỏng, chống thiên tai cho biết, trong 20 năm trở lại đây, thiên tai đã 10.800 người chết, thiệt hại về tài sản khoảng 1,5% GDP. Tính riêng 10 tháng đầu năm nay, thiên tai đã làm 126 người chết và mất tích, thiệt hại về tài sản khoảng 5.000 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục PCTT phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Ngọc Trìu
 Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục PCTT phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Ngọc Trìu

Bà Nguyễn Phương Ly, Trưởng đại diện Văn phòng UN Women tại Việt Nam cho biết, Việt Nam là một trong 6 quốc gia có mức rủi ro thiên tai cao nhất thế giới. Thiên tai gia tăng, phụ nữ là những người chịu ảnh hưởng nặng nhất, tạo ra những khoảng cách về bình đẳng giới… Để góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và xóa bỏ khoảng cách về bình đẳng giới… vai trò của các cơ quan báo chí là rất lớn.

Bà Nguyễn Phương Ly, đại diện UN Women đánh giá cao hội thảo và thông tin mang lại đối với các phóng viên, nhà báo. Ảnh: Ngọc Trìu
 Bà Nguyễn Phương Ly, đại diện UN Women đánh giá cao hội thảo và thông tin mang lại đối với các phóng viên, nhà báo. Ảnh: Ngọc Trìu

Dự kiến, hội thảo sẽ kéo dài 2 ngày. Trong buổi sáng ngày 21/11, Ban Tổ chức đã giới thiệu tổng quan về tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu và định hướng tuyên truyền trong công tác phòng, chống thiên tai ở Việt Nam; các nội dung liên quan bình đẳng giới và những yếu tố ảnh hưởng tới bình đẳng giới; bình đẳng giới trong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; vai trò của truyền thông trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu...

Sáng 22/11, các đại biểu sẽ đi thực địa, tìm hiểu các mô hình: Chuyển đổi sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để tăng khả năng chống chịu với thiên tai; phụ nữ tham gia đội xung kích phòng, chống thiên tai tại các xã Vĩnh Lộc, Hải Dương thuộc các huyện Phú Lộc, Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế)…

Đọc thêm