Tàu cá bị đâm chìm, 8 thuyền viên gặp nạn

(PLVN) - Khi đang đánh cá ở khu vực gần đảo Mắt, một tàu đánh cá bị tàu vận tải đâm chìm do thời tiết xấu, sương mù dày đặc. 8 thuyền viên rơi xuống biển, dù được kịp thời cứu nhưng 1 người đã tử vong.
Lực lượng chức năng đưa thi thể thuyền viên lên bờ
Lực lượng chức năng đưa thi thể thuyền viên lên bờ

Ngày 25/1, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng tàu cứu hộ, cứu nạn Hải đội 2 vừa tiếp cận, đưa thi thể một ngư dân về bến Lạch Cờn (thị xã Hoàng Mai) do gặp nạn tử vong trên biển.

Trước đó, khoảng 2h ngày 25/1, tàu cá do ông Nguyễn Văn Triều (SN 1974, trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) làm thuyền trưởng khai thác ở khu vực gần đảo Mắt. Do thời tiết xấu, sương mù dày đặc nên đã bị 1 tàu vận tải đâm chìm.

Thời điểm này, tất cả các thuyền viên rơi xuống biển. May mắn được một tàu cá phát hiện, cứu 8 thuyền viên lên tàu.

Sau khi được cứu giúp, do kiệt sức, lạnh nên thuyền viên Nguyễn Văn Vân (SN 1964, trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) tử vong.

Khoảng 10h sáng nay tàu cứu hộ, cứu nạn Hải đội 2, BĐBP tỉnh Nghệ An đã tiếp cận và đưa thi thể ngư dân Vân về bến lạch Cờn để bàn giao cho gia đình.

Đọc thêm