Tàu khách bốc cháy, hàng trăm hành khách hoảng loạn

(PLVN) - Hàng trăm hành khách đi trên chuyến tàu SNT5 xuất phát từ Nha Trang đi Sài Gòn lúc 12h40 ngày 26/7 được một phiên hú vía vì đầu tàu bất ngờ bị cháy rụi.
Đầu tàu bị cháy rụi
Đầu tàu bị cháy rụi
 

Đoàn tàu SNT5 kéo theo 14 toa với hàng trăm hành khách. Đoàn chạy được khoảng 1 giờ đồng hồ, khi đến địa bàn thôn Tân Hòa, xã Cam Đức, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thì đột nhiên xì dầu, bốc cháy phần đầu máy kéo. 

Đầu tàu bị cháy rụi khiến hành khách hoãng loạn
 Đầu tàu bị cháy rụi khiến hành khách hoãng loạn

     Đám cháy bốc khói tỏa ra mù mịt, tràn vào các khoang gần đầu máy khiến khách hàng hoảng loạn, chạy tán loạn.

   Sau đó đám cháy được dập tắt bằng bình chữa cháy tại chỗ, nhưng đầu tàu đã bị cháy rụi.

    Theo quan sát cũng như chia sẻ của những người có kinh nghiệm thì đầu tàu này không còn phù hợp với việc chạy tàu khách, mà chỉ phù hợp với chạy tàu hàng, do đầu máy đã quá cũ, xịt khói mù mịt tràn vào khoang hành khách.    

Đầu tàu này đã được kiến nghị không chạy tàu khách nhưng đường sắt Sài Gòn vẫn bất chấp trước sự an nguy của khách hàng
 Đầu tàu này đã được kiến nghị không chạy tàu khách nhưng đường sắt Sài Gòn vẫn bất chấp trước sự an nguy của khách hàng

      Đến 15h45, sự cố vẫn chưa được khắc phục, đoàn tàu vẫn dừng lại, chờ đầu tàu từ ga khác tới kéo. 

    Hiện hành khách hết sức lo lắng vì chưa biết chính xác thời gian nào sự cố mới được khắc phục.

    Nguyên nhân sự cố đang được làm rõ.

Một số hình ảnh về đầu tàu bị cháy.

 
 
 

Đọc thêm