Tây Ninh: Hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh vừa có công văn chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia, chỉ đạo phát động hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022.
Sứ mệnh của báo chí cách mạng không chỉ là phản ánh, truyền thông đơn thuần mà còn phải góp phần xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, cổ súy, phát triển các giá trị mới tốt đẹp của xã hội chúng ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Sứ mệnh của báo chí cách mạng không chỉ là phản ánh, truyền thông đơn thuần mà còn phải góp phần xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, cổ súy, phát triển các giá trị mới tốt đẹp của xã hội chúng ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Giải báo chí được Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động nhằm tuyên truyền và ghi dấu về tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới.

Theo yêu cầu của Ban tổ chức, tác phẩm dự giải phải có nội dung bám sát và phản ảnh trung thực kịp thời nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQVN về xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, về tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và các sự kiện lớn của đất nước; những vấn đề mà Nhân dân quan tâm góp phần tăng cường, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối tượng dự giải gồm: tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung phù hợp đều có thể gửi về dự giải.

Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm tham dự phù hợp với yêu cầu, điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người.

Tác phẩm phải bảo đảm tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao. Các thể loại tham dự giải bao gồm: bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không nhận các video clip trên báo điện tử).

Thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQVN (46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội). đến hết ngày 20/9/2022 (tính theo dấu bưu điện).

Kết quả Giải báo chí được công bố và trao giải vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/2022) gồm nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí với các mức thưởng: Giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu đồng; giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng.

Đọc thêm