Tây Ninh siết chặt quản lý người vào địa phương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các địa phương rà soát, siết chặt quản lý các cơ sở lưu trú, đặc biệt khi có người lưu trú là người ngoài tỉnh.
Chốt kiểm soát liên ngành tại Suối Sâu (Quốc lộ 22, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng).
Chốt kiểm soát liên ngành tại Suối Sâu (Quốc lộ 22, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng).

Kể từ ngày 26/6/2021, Công an Tây Ninh tăng cường tổ kiểm soát việc đăng ký, khai báo lưu trú, tạm trú... các trường hợp lẩn trốn, cư trú bất hợp pháp, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sẽ phối hợp các lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua đó, về việc đăng ký tạm vắng, tạm trú và lưu trú, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Tây Ninh đã đưa ra khuyến cáo đối với khách lưu trú và nhà cho thuê, các cơ sở cho thuê lưu trú.

Đối với khách đã và đang lưu trú, thực hiện nghiệm việc khai tạm trú, tạm vắng, lưu trú theo đúng quy định. Nghiêm túc thực hiện khai báo y tế trực tuyến trên website: https://tokhaiyte.vn/. Nếu người nước ngoài phải có đầy đủ giấy tờ có liên quan như hộ chiếu và thị thực, có khai báo y tế đầy đủ, thẻ tạm trú...

Đối với chủ cho thuê nhà, chủ cho thuê và nhân viên các cơsở cho thuê lưu trú, phải thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, hướng dẫn khách thực hiện khai báo y tế và tổng hợp đầy đủ, chính xác thông tin về khai báo y tế của toàn bộ khách đến lưu trú. Có trách nhiệm lưu đầy đủ tờ khai của tất cả khách lưu trú, đảm bảo việc truy xuất thông tin khi có yêu cầu. Thường xuyên giám sát tình hình sức khỏe của nhân viên và khách đến lưu trú.

Giữa trưa hè nóng bức, người dân tiếp sức “Trà sả tắc” cho lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ tại 1 chốt ở khu công nghiệp, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng.Giữa trưa hè nóng bức, người dân tiếp sức “Trà sả tắc” cho lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ tại 1 chốt ở khu công nghiệp, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng.

Khi phát hiện các trường hợp trở về từ vùng dịch, các trường hợp nghi ngờ khai báo không trung thực hoặc khách có dấu hiệu như ho, khó thở, sốt trên 37° kịp thời báo cho cơ quan y tế hoặc đường dây nóng của cơ quan công an 0693531140.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 112 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 9 ca cộng đồng, 103 ca nhập cảnh; 1 trường hợp chuyển Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, đã điều trị khỏi 38/112 trường hợp, tử vong 1/112 trường hợp, đang cách ly và điều trị 72/112 trường hợp.

Đọc thêm