Tết ấm no ở Thành phố cửa biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hào sảng nhưng cũng vô cùng ấm áp, nghĩa tình, các ban ngành Hải Phòng đã nỗ lực để mang một cái Tết ấm no cho ngư dân bám biển xa xôi, cho phụ nữ và trẻ em nghèo bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Đường phố Hải Phòng rực rỡ cờ hoa đón Tết.
Đường phố Hải Phòng rực rỡ cờ hoa đón Tết.

“Thích ứng linh hoạt” phòng chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc tổ chức đón Tết tại các tỉnh, TP cũng có nhiều thay đổi. Hải Phòng không tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022 thay vì 3 điểm như dự kiến.

Thích ứng linh hoạt trong tình hình mới, Hải Phòng vẫn duy trì 18 Chợ hoa Xuân tại các quận, huyện với yêu cầu các địa phương phải thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực chợ, đảm bảo không để bùng phát dịch. Chợ hoa Xuân năm 2022 bắt đầu hoạt động từ ngày 12/1 đến 31/1/2022 (tức từ ngày mùng 10 đến ngày 29 tháng Chạp).

Trước thềm năm mới, gác lại công việc bộn bề của một năm, ai nấy đều muốn chọn được một cành đào phai, một nhành lan rực rỡ cho tổ ấm của mình. Năm nay, nhu cầu của người dân có phần hạn chế hơn, việc tiêu thụ đào, quất, cây cảnh cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, không vì vậy mà chợ hoa “siêu to” tại con đường được mệnh danh là đẹp nhất miền Bắc – đường Lê Hồng Phong – bớt đi sắc màu. Đào, mai, hải đường, lan … vẫn đua nhau khoe sắc.

Tại “thủ phủ” hoa, cây cảnh ở Hải Phòng với hơn 97ha trồng đào, hải đường, không khí Tết cũng ngập tràn trên 12 cánh đồng lớn nhỏ tại xã Đặng Cương, huyện An Dương. Được TP Hải Phòng quan tâm đầu tư xây dựng đường nội đồng và các công trình giao thông thủy lợi, những vùng đất bỏ hoang, cằn khô nơi đây nay được thay “áo mới” thành những vườn hải đường xanh mướt, vườn đào đỏ thắm cho cuộc sống ấm no.

Tại trung tâm TP, không khí Xuân cũng rộn ràng trên từng con phố nhỏ. Nhà nào cũng treo cờ Tổ quốc tung bay phấp phới. Từng lớp hoa tươi như dạ yến thảo, hoa phong lữ, hoa trạng nguyên, hoa son đỏ… được trang hoàng tại dải vườn hoa trung tâm TP, điểm vui chơi công cộng, nút giao tạo niềm hứng khởi, hân hoan trong lòng dân.

Hải Phòng được đánh giá là một trong những thành phố thực hiện công tác an sinh xã hội, “đền ơn đáp nghĩa” đi đầu cả nước. Trước thềm năm mới, lãnh đạo TP Hải Phòng đã đi chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành Cách mạng, Nghệ sỹ Nhân dân… Giống như mọi năm, Hải Phòng trích hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách để tặng quà Tết Nguyên đán 2022 cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Năm nay, một trong những hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, được 1.200 trẻ em mồ côi và 700 phụ nữ nghèo trên địa bàn đón nhận là “Siêu thị Tết 0 đồng”. “Siêu thị Tết 0 đồng” là chương trình được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hải Phòng phát động với lựa chọn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hải Phòng (23 Minh Khai, quận Hồng Bàng) là nơi tiếp nhận và trao quà Tết cho trẻ em mồ côi và phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài TP Hải Phòng đã chung tay để “lan tỏa” những giá trị nhân văn tích cực của “siêu thị” đặc biệt này. Thông qua nguồn quỹ xã hội hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ mua sắm và đóng gói thành những “giỏ hàng” trị giá 300.000 đồng và 500.000 đồng, tương ứng với giá trị những phiếu mua hàng của “Siêu thị Tết 0 đồng” được phát cho những trẻ em mồ côi, phụ nữ nghèo trên địa bàn. Dù giá trị vật chất không nhiều nhưng đó là những món quà đầy tình yêu thương, mang Tết đến gần hơn đến với những số phận bất hạnh giúp họ có thêm động lực để vuơn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo TP Hải Phòng thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với Cách mạng.

Lãnh đạo TP Hải Phòng thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với Cách mạng.

Tết sớm nơi đảo tiền tiêu

Cách xa đất liền 130km, đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ được đón Tết sớm hơn đất liền. Trước tết 10 ngày, nhiều đơn vị, ban ngành TP Hải Phòng cùng Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 đã tới thăm, động viên cán bộ, quân dân trên đảo. Trong hành trang đất liền gửi tặng hải đảo xa xôi có bánh chưng xanh, giò, hoa đào, quất và cả những lá cờ Tổ quốc!

Mùa Xuân thực sự đã đến cùng những chuyến hàng. Trên hòn đảo chưa đầy 2km2, các cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. “Phiên chợ 0 đồng” gồm nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu để hỗ trợ ngư dân khó khăn trong dịp Tết cũng được bà con háo hứng đón nhận.

“Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc nơi đất liền trao gửi, chúng tôi thấy ấm lòng vô cùng. Đây chính là động lực để chúng tôi yên tâm bám đảo, bám biển để giữ vững chủ quyền nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc”, ông Trần Trí Tráng (một trong những ngư dân tiên phong ra khu 1, Bạch Long Vĩ) chia sẻ.

Xuân đến, công việc đầu tiên của năm mới ở Hải Phòng là phát động Tết trồng cây. Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022 sẽ đồng loạt diễn ra tại các địa phương vào lúc 9h30, ngày 7/2/2022 (tức ngày 7 tháng Giêng âm lịch) với khoảng 1.500 cây gồm các loài gồm bằng lăng, sấu, bàng Đài Loan, hoa ban, Osaka, điệp vàng, phượng vĩ, xà cừ được trồng.

Năm 2022, Hải Phòng xác định chủ đề năm là: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu -Thực hiện chuyển đổi số”. Với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đặt ra trong năm 2022, hy vọng Hải Phòng sẽ có những bước tiến bứt phá, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Đọc thêm