“Tết sách” Huế chia sẻ bí kíp vàng cho người mới tập đọc sách siêu tốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/4, Hội sách Xuyên Việt do TP. Huế phối hợp cùng 6 nhà xuất bản, phát hành lớn tổ chức cuộc trò chuyện thú vị với độc giả về chuyên đề “kỹ năng đọc sách siêu tốc” đã nhận sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của nhiều độc giả cố đô với khách mời là Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, CEO Thái Hà Books.
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng nói chuyện về đọc sách siêu tốc với bạn đọc trẻ TP. Huế.
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng nói chuyện về đọc sách siêu tốc với bạn đọc trẻ TP. Huế.

Đến tuần lễ “Tết sách”, nhấn mạnh kỹ năng cho những người mới bắt đầu làm quen với đọc sách siêu tốc, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc. Ông đã tóm gọn các “bí kíp vàng” với 7 chữ, đó là: “Tìm từ khóa”, “scan” dữ liệu và “đưa ngón tay” lướt theo mắt đọc.

Tiến sĩ Hùng cũng nêu 10 điều sai lầm nên tránh trong quá trình học cách đọc sách nhanh và hiệu quả như sau: Tránh tư duy đọc chậm và đọc kỹ; tránh đọc từng từ một; tránh đọc thành âm; tránh suy nghĩ là phải hiểu 100% nội dung; tránh suy nghĩ phải nhớ 100% nội dung; tránh đọc ngược lại; không gạch chân, không đánh dấu, nhận xét; không biết khoảng trống giữa các chương sách dùng để làm gì; động cơ đọc sách không liên quan đến tốc độ và tránh suy nghĩ không thể tăng tốc độ.

Bên cạnh việc đó, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng còn đưa ra 3 gợi ý dành cho nhiều phụ huynh có mong muốn thay đổi thói quen đọc sách cho con: Hãy đọc sách cùng con; hãy đầu tư tủ sách nhà mình to gấp mười lần cái tủ lạnh; và mua ngay cho mỗi thành viên trong gia đình một cuốn sách cùng quy định thời gian đọc xong cuốn sách đó để ngồi thảo luận xem trong cuốn sách viết gì, có gì hay…

Hội sách xuyên Việt đã và đang thu hút nhiều bạn đọc.

Hội sách xuyên Việt đã và đang thu hút nhiều bạn đọc.

Tại buổi trò chuyện Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng nhiệt tình chia sẻ về những câu chuyện, kinh nghiệm thực tiễn và truyền cảm hứng đọc sách đến thế hệ trẻ. Ông bày tỏ mong muốn có thể góp phần xây dựng Huế thành “thủ đô đọc sách của thế giới”, xây dựng đường sách Huế, xây dựng thế hệ trẻ đọc sách siêu tốc thông qua việc hướng dẫn cho các thầy cô giáo, thí điểm tại một trường để nhân rộng cho toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, hướng đến nhân rộng việc đọc sách siêu tốc cho cả nước. Những hướng dẫn ban đầu của ông nhằm thay đổi tư duy, phương pháp để cải thiện tốc độ đọc bước đầu đã tạo được hiệu ứng xã hội khiến nhiều người thảo luận sôi nổi hơn về việc nên đọc và đọc siêu tốc hay nên đọc chậm, đọc kỹ, đọc thưởng thức.

Trong khuôn khổ chuỗi chương trình hưởng ứng tuần sách Việt Nam tại Huế, trước đó, vào ngày 13/4, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã được TP. Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế mời trò chuyện với 250 lãnh đạo và giáo viên các cấp về “phát triển văn hóa đọc trong nhà trường”.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng nổi tiếng là người đàn ông đã kiếm được 1 triệu USD đầu tiên trước năm 30 tuổi. Hiện ông là Ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Hội Xuất bản Việt Nam. Ông từng đi và làm việc tại hơn 40 Quốc Gia, người sáng lập và chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giáo đốc Thái Hà Books.

Hội sách xuyên Việt “lan tỏa tri thức” được mở cửa từ 8h - 21h từ ngày 12 - 17/4 tại Trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm truyền thống và đặc sản Huế số 15 đường Lê Lợi, TP. Huế.

Đọc thêm