Thái Bình: Chính quyền một xã tự ý thu phí test nhanh truy vết, gộp mẫu khiến người dân bức xúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người dân thôn Văn Lăng, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, Thái Bình đang rất hoang mang và bức xúc khi chính quyền xã tự ra quy định thu phí khi thực hiện test nhanh tầm soát dịch COVID-19.
Cán bộ y tế xã thực hiện thu tiền test nhanh gộp mẫu của người dân xã Thượng Hiền.

Cán bộ y tế xã thực hiện thu tiền test nhanh gộp mẫu của người dân xã Thượng Hiền.

Ngày 5/1/2022, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh của người dân về việc Chủ tịch xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình chỉ đạo nhân viên y tế xã thực hiện test nhanh cho toàn bộ người dân thôn Văn Lăng để tầm soát dịch COVID-19 khi phát hiện ra ca F0 cộng đồng, thế nhưng lại thu tiền của người dân với giá 100 nghìn đồng cho mỗi kit test.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã trực tiếp có mặt tại địa phương để xác minh thông tin.

Tại nhà văn hoá thôn Văn Lang, PV ghi nhận nhân viên y tế xã Thượng Hiền đang thực hiện test nhanh cho người dân và thu phí với giá 100 nghìn đồng cho mỗi kit test.

Đặc biệt, những nhân viên y tế này cho phép gộp từ 2 đến 5 người để test chung, thu tiền của người dân mà không có biên lai, hoá đơn.

Thông tin từ quần chúng nhân dân, sau khi phát hiện ra các ca F0 trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Thượng Hiền mà trưởng ban chỉ đạo là ông Phạm Xuân Hợp - Chủ tịch xã Thượng Hiền đã chỉ đạo thông báo trên các loa phát thanh của xã, vận động toàn bộ người dân thôn Văn Lăng đến nhà văn hoá để thực hiện test tầm soát dịch COVID-19.

Nhiều người dân bức xúc khi UBND xã Thượng Hiền thực hiện test tầm soát dịch COVID-19 nhưng lại thu phí.

Nhiều người dân bức xúc khi UBND xã Thượng Hiền thực hiện test tầm soát dịch COVID-19 nhưng lại thu phí.

Tại khu vực test nhanh, PV đã thực hiện phỏng vấn người dân, đa phần đều bức xúc về việc test nhanh gộp mẫu và thu phí sai quy định của chính quyền UBND xã Thượng Hiền: "Tôi không tiếp xúc với ai, không gặp ai nhưng bắt cả nhà tôi lên test rồi lại thu tiền không có hoá đơn gì, 2 người, 3 người cho đến 5 người gộp chung thì cũng thu 100 nghìn đồng." Một người dân sau khi test cho biết.

Để làm rõ hơn về vấn đề này, PV đã liên hệ và trực tiếp phỏng vấn ông Phạm Xuân Hợp - Chủ tịch xã Thượng Hiền - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã. Ông Hợp cho biết, để tiết kiệm chi phí cho người dân nên xã đã thực hiện lấy mẫu và test gộp.

"Mẫu kit test chúng tôi mua loại Hàn Quốc với giá 95 nghìn đồng chưa bao gồm que chọc và tôi khẳng định không thực hiện làm "dịch vụ" gì cả. Tiền mua đồ bảo hộ và công hỗ trợ cho nhân viên y tế là do xã tự bỏ tiền, vì chưa xác định được nguồn lây và khó khăn về kinh phí nên chúng tôi mới phải làm thế. Tôi đã báo cáo lên cấp trên về việc này, tuy nhiên các anh nói không khuyến khích", ông Hợp nói.

Ông Phạm Xuân Hợp - Chủ tịch xã - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Thượng Hiền.

Ông Phạm Xuân Hợp - Chủ tịch xã - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Thượng Hiền.

Theo Trạm trưởng Trạm y tế xã Thượng Hiền, việc test gộp 5 mẫu trong một kit test nhanh là do hướng dẫn của Trung tâm y tế huyện Kiến Xương.

Cũng theo ông Hợp, vào 8h30 sáng ngày 5/1/2022, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Thượng Hiền đã thực hiện họp, có mời Phó giám đốc trung tâm y tế huyện Kiến Xương để dự họp và chỉ đạo khẩn, sau đó ban chỉ đạo đã quyết định việc thu tiền của người dân khi test nhanh.

Thế nhưng theo ghi nhận của PV, người dân trên địa bàn thôn Văn Lăng cho biết xã đã yêu cầu họ phải đến xét nghiệm từ trong đêm (tức trước khi cuộc họp diễn ra) và có thu phí test nhanh gộp mẫu như trên.

Trước sự việc trên, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Dực, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện. Ông Dực cho biết mình không nhận được báo cáo từ cấp dưới về việc thu tiền test nhanh tầm soát của người dân trên địa bàn thông Văn Lăng, xã Thượng Hiền và cũng không chỉ đạo thực hiện việc này.

Như vậy, có thể thấy việc test nhanh tầm soát dịch COVID-19 cho người dân trên địa bàn xã Thượng Hiền, test gộp mẫu và có thu phí của người dân là do ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Thượng Hiền mà trưởng ban là ông Phạm Xuân Hợp tự ý quyết định.

Vậy việc thu phí này có đúng với quy định? Số tiền thu được của người dân sẽ đi về đâu? Tại sao khi có những ca bệnh mới, Trung tâm y tế huyện Kiến Xương không cấp mẫu test nhanh để tầm soát, truy vết COVID-19 cho người dân trên địa bàn xã Thượng Hiền? Báo PLVN đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền, UBND tỉnh Thái Bình, UBND huyện Kiến Xương làm rõ để tránh gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Báo PLVN sẽ tìm hiểu và tiếp tục thông tin.

Đọc thêm