Thái Bình: Điều tra vụ thầy giáo chủ nhiệm bị tố cáo xâm hại học sinh lớp 5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cùng các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của phụ huynh đối với 1 nam giáo viên chủ nhiệm lớp 5 - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở ở xã Đông Long (huyện Tiền Hải) về hành vi dâm ô, quấy rối một số nữ học sinh.

Ngày 26/4, gửi đơn tố cáo đến một số cơ quan báo chí, chị X (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) khẩn thiết nhờ sự vào cuộc của truyền thông để "làm rõ, lấy lại công bằng" cho con gái mình là cháu D.A là học sinh lớp 5 bị một thầy giáo trường Tiểu học Đông Long có hành vi dâm ô, xâm hại.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, vào chiều ngày 24/4 cháu A. được nghỉ học ở nhà. Lúc này các bạn trong lớp sang chơi đã kể về việc cháu A. bị thầy chủ nhiệm dâm ô.

Theo cháu kể, ngoài trường hợp cháu A., thầy giáo đã có hành vi dâm ô với nhiều nữ học sinh khác, diễn ra từ khoảng thời gian cuối năm 2021. "Ngoài con gái tôi, còn có nhiều học sinh khác cũng bị thầy T. dâm ô tại phòng làm việc riêng và nhà thầy. Gia đình những người còn lại hiện chưa dám tố cáo do sợ ảnh hưởng đến các con", chị X. nói.

Đi kèm đơn tố cáo với nội dung như trên, chị X còn gửi kèm theo bản ảnh chụp một bản cam kết viết tay đề ngày 23/4 có chữ ký, ghi rõ họ tên của người được cho là thầy giáo Đ.V.T. Bên cạnh đó, còn xuất hiện chữ ký của đại diện một số phụ huynh như chị Th, chị Q, chị K, anh T...

Trong bản cam kết này, người nhận là ông Đ.V.T "xin nhận lỗi với toàn thể các bậc phụ huynh lớp 5 vì tôi đã có những lỗi đối với học sinh, có những hành động không phù hợp". Ông T cũng "xin hứa không bao giờ mắc phải lỗi lầm này và kính mong các bậc phụ huynh tha thứ".

Đại diện Ban giám hiệu trường Tiểu học Đông Long cho biết, hiện cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ. Nhà trường đã cho thầy giáo bị tố tạm nghỉ giảng dạy để phục vụ điều tra.

Đọc thêm