Thái Bình: Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tương dùng thớt đập vào đầu người phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Tuấn và Trịnh Tuấn Anh là hai đối tượng có hành vi côn đồ, dùng thớt gỗ đập vào đầu khiến một người phụ nữ nguy kịch.

Theo thông tin từ Công an huyện Thái Thụy, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thái Thụy đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Tuấn (32 tuổi, trú tại thôn Minh Vũ, xã Thuỵ Xuân, huyện Thái Thuỵ) và Trịnh Tuấn Anh (30 tuổi, trú tại thôn Xuân Bàng, xã Thuỵ Xuân, huyện Thái Thụy) về hành vi "Cố ý gây thương tích" quy định tại khoản 1, điều 134, Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định và Lệnh bắt đều đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy phê chuẩn.

bà Vũ Thị Hồng (nạn nhân bị hai kẻ côn đồ hành hung ném thớt vào đầu dẫn đến chấn thương)

bà Vũ Thị Hồng (nạn nhân bị hai kẻ côn đồ hành hung ném thớt vào đầu dẫn đến chấn thương)

Theo thông tin, vào đầu tháng 1/2022, trên mạng xã hội Facebook tại Thái Bình xuất hiện đoạn clip dài gần 3 phút trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh 1 người phụ nữ bị 2 thanh niên đánh đập, hành hung dã man.

Đoạn clip có ghi lại cảnh, 1 trong 2 thanh niên (mặc áo khoác trắng), đã dùng hai tay cầm một tấm thớt gỗ dày khoảng 5cm, đường kính khoảng 30cm đáp thẳng vào đầu người phụ nữ lớn tuổi mặc cho nạn nhân đã giơ hai tay xin tha.

Vụ việc sau đó được xác định xảy ra vào ngày 2/1, tại nhà bà Vũ Thị Hồng (51 tuổi ) ở thôn Tân Phương, xã An Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Nạn nhân chính là bà Vũ Thị Hồng đã được gia đình đưa đi sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để chụp chiếu.

Sau khi có kết quả giám định thương tích của bị hại (tổn hại 4% sức khỏe), gia đình bị hại đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Được biết, gia đình các đối tượng côn đồ hành hung đã đến nhà nạn nhân xin xỏ để được rút đơn nhưng không được gia đình đồng ý.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an đã khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm