Thái Bình: một Bí thư Đoàn phường bị khởi tố vì dùng bằng tốt nghiệp giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi vụ án hình sự để điều tra về hành vi “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại trường Chính trị tỉnh Thái bình.

Từ những thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí cùng người dân, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã vào cuộc xác minh, sau đó tiến hành khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi sai phạm của ông Nguyễn Mạnh Hải (SN 1985, trú tại tổ 12, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) khi có hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để nộp hồ sơ xét tuyển đầu vào tại trường Chính trị tỉnh Thái Bình.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, vào năm 2008, ông Nguyễn Mạnh Hải đã mua bằng tốt nghiệp THPT giả, đến năm 2017, sử dụng bản chính Bằng tốt nghiệp THPT giả để chứng thực tại UBND phường Trần Lãm, sau đó sử dụng bản chứng thực này để làm hồ sơ học tại trường Chính trị tỉnh Thái Bình, chuyên ngành Lý luận chính trị - hành chính, hệ Trung cấp. Hành vi của ông Nguyễn Mạnh Hải đã vi phạm điều 4, điều 5 Quy chế tuyển sinh đào tạo của trường Chính trị tỉnh Thái Bình.

Trước đó, dư luận tại tỉnh Thái Bình xôn xao về việc ông Nguyễn Mạnh Hải, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trần Lãm nhiệm kỳ 2017- 2022 (là cháu ruột của ông Nguyễn Mạnh Thảo, Bí thư Đảng uỷ phường Trần Lãm) chưa học hết THPT nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cấp để nộp hồ sơ xét tuyển đầu vào tại trường Chính trị tỉnh Thái Bình.

UBND phường Trần Lãm - nơi ông Hải làm việc trước khi bị khởi tố.

UBND phường Trần Lãm - nơi ông Hải làm việc trước khi bị khởi tố.

Sau khi học xong hệ Trung cấp chuyên ngành Lý luận chính trị - Hành chính tại ngôi trường này, ông Hải đã được lãnh đạo địa phương cơ cấu vào vị trí Bí thư đoàn nhằm việc “thăng quan tiến chức”.

Được biết, trước khi bị khởi tố, Nguyễn Mạnh Hải đã vội vàng làm đơn xin nghỉ việc và đã được Đảng ủy phường Trần Lãm chấp thuận cho nghỉ việc từ tháng 8 năm 2021.

Hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm