Thái Bình sẽ có hơn 35.000 trẻ em được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong đợt này

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong đợt đầu tiên, Thái Bình dự kiến sẽ tổ chức tiêm phòng cho hơn 35.000 trẻ em từ 12-17 tuổi, đến hết ngày 19/11 đã tiêm được khoảng 11.000 liều.

Theo thống kê của ngành giáo dục Thái Bình, tính đến ngày 17/11 tỉnh đã ghi nhận 124 học sinh mắc COVID-19 ở các cấp học, tập trung nhiều nhất tại huyện Vũ Thư, huyện Kiến Xương và thành phố Thái Bình. Do vậy, việc tiêm vaccine cho học sinh độ tuổi 12-17 tuổi được đẩy nhanh tiến độ.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại điểm tiêm trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại điểm tiêm trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình.

Trong đợt này, Thái Bình có hơn 35.000 trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngành y tế đã huy động, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất để tiêm và cập nhật mũi tiêm trên phần mềm của Bộ Y tế, đồng thời, tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm phòng COVID-19 với trẻ em.

Dự kiến, Thái Bình sẽ hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 tại huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình vào ngày 21/11. Sau đó, tỉnh tổ chức tiêm cho học sinh của 6 huyện còn lại với tổng số 160.000 trẻ trong độ tuổi từ 12 - 17 tuổi. Tỉnh phấn đấu có trên 90% trẻ ở độ tuổi này được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó ưu tiên tiêm trước cho trẻ 16-17 tuổi và giảm dần theo độ tuổi, tùy theo tốc độ cung ứng vaccine.

Đọc thêm