Thái Bình tuyên dương vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 2/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thái Bình tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Đây là những ghi nhận cho nỗ lực tập luyện, vượt khó, vươn lên chinh phục đỉnh cao thể thao của những người con quê lúa Thái Bình.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình tuyên dương, khen thưởng các VĐV.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình tuyên dương, khen thưởng các VĐV.

Tại SEA Games 31 vừa qua, tỉnh Thái Bình có 10 VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thái Bình đóng góp cho các đội tuyển quốc gia, tranh tài ở 5 môn gồm: Đua thuyền, Wushu, Cầu lông, Lặn và Bóng chuyền nữ trong nhà.

Các VĐV đã thi đấu xuất sắc giành được 6 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Ngoài ra, Thái Bình còn vinh dự đóng góp 3 cầu thủ trưởng thành từ Trường năng khiếu thể dục thể thao Thái Bình trước đây cho đội tuyển U23 Quốc gia nam, đó là cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình và Nhâm Mạnh Dũng.

SEA Games vừa khép lại, VĐV người Thái Bình đạt thành tích cao nhất là Phạm Thị Thảo ở môn đua thuyền. Thảo xuất sắc giành được 3 tấm huy chương vàng ở các nội dung: Thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo; thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo và thuyền 4 nữ hạng nhẹ mái chèo đôi.

Với thành tích này, Phạm Thị Thảo được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là niềm tự hào lớn và là thành tích xứng đáng cho những gì Phạm Thị Thảo đã cống hiến cho thể thao Việt Nam.

VĐV Phạm Thị Thảo (thứ 2 từ trái qua) và các VĐV xuất sắc được trao thưởng.

VĐV Phạm Thị Thảo (thứ 2 từ trái qua) và các VĐV xuất sắc được trao thưởng.

Tại buổi tuyên dương, khen thưởng, UBND tỉnh Thái Bình đã tặng bằng khen cho các VĐV, kèm theo tổng số tiền thưởng 630 triệu đồng. Tập đoàn Geleximco tặng thưởng 615 triệu đồng; các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tặng thưởng 450 triệu đồng... cho các VĐV, HLV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Cũng nhân dịp này, Sở VHTTDL Thái Bình chính thức phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Mục tiêu phấn đấu giành 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 22 huy chương đồng, xếp thứ hạng cao trong toàn quốc.

Đọc thêm