Thái Nguyên: Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2022), tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở đèo De, Phú Đình, Định Hóa (Thái Nguyên)
Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở đèo De, Phú Đình, Định Hóa (Thái Nguyên)

Mở đầu chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm này, ngày 20/5, Đoàn đại biểu do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở đèo De, Phú Đình, Định Hóa (Thái Nguyên).

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu nguyện cùng chung sức, đồng lòng, cống hiến hết sức mình để thực hiện di chúc của Người; Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; quyết tâm xây dựng đất nước và tỉnh Thái Nguyên giàu đẹp, phát triển phồn thịnh.

Ngay sau Lễ dâng hương, các đại biểu đã tham gia Lễ động thổ Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ động thổ cải tạo, sửa chữa Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK)Các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ động thổ cải tạo, sửa chữa Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK)

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng và khánh thành vào đúng dịp Kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/2005), đó là tình cảm của Đảng bộ, Nhân dân thành phố Hà Nội và Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với Người.

Dự án tu sử Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đèo De, xã Phú Đình (Định Hóa) với mức đầu tư 40 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước là 20 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa 20 tỷ đồng. Dự án dự kiến được thực hiện trong 2 năm 2022 và 2023.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được tu bổ, nâng cấp sẽ tiếp tục phát huy giá trị của công trình trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử và tri ân công lao to lớn của Người.

Cũng trong tối 20/05, tại khán đài khu Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá, cũng đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải đọc diễn văn trong Chương trình nghệ thuậtBí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải đọc diễn văn trong Chương trình nghệ thuật

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải bày tỏ: Trong suốt cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên đã vinh dự được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm căn cứ địa cách mạng, trở thành thủ đô kháng chiến. Mang trên mình trọng trách đó, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Thái Nguyên luôn làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ căn cứ địa cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tự hào với truyền thống của quê hương cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết một lòng theo Đảng, sát cánh cùng với nhân dân cả nước đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện tiếp tục ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nghiêm kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. - Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Cũng tại chương trình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 75 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và các cháu học sinh có thành tích học tập xuất sắc của tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao quà tặng cho Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động và đại diện các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các cháu học sinh có thành tích học tập xuất sắc của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật có 8 cảnh với các tiết mục hát múa, với nội dung: Ca ngợi Đảng, quê hương đất nước và con người Thái Nguyên; thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước và tỉnh Thái Nguyên từ khi có Đảng, có Bác dẫn đường; Thái Nguyên ngày nay đã trở thành trung tâm thu hút nguồn lực đầu tư, sáng tạo và đang phát triển mạnh mẽ; lồng ghép khá rõ nét bản sắc văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc trong tỉnh...

Những nội dung này được thể hiện qua các tiết mục hát múa, hoạt cảnh như: Tổ khúc hát múa ca ngợi Hồ Chủ tịch; hát múa Việt Bắc nhớ Bác Hồ; bản hùng ca Điện Biên; Thái Nguyên tình anh tình em; Thái Nguyên đón chào ngày mới…

Đọc thêm