Thái Nguyên mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 5/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Thái Nguyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bình thường mới.
Đại biểu tham dự chương trình Dâng hương tại Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa
Đại biểu tham dự chương trình Dâng hương tại Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa

Tham dự chương trình có đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam; Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch Việt Nam; Đại diện Hiệp hội du lịch Việt Nam, Ông Nguyễn Mạnh Thản, Phó Chủ tịch HHDL Việt Nam – Cụm trưởng cụm HHDL các tỉnh miền Bắc, Chủ tịch HHDL Hà Nội.

Về phía tỉnh Thái Nguyên, có Ông Dương Văn Lượng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bà Nguyễn Thị Thuý Nga, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh; Bà Nguyễn Thị Mai, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Cùng các Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện Định Hóa; Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh; Lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; Ban quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang; Đại diện Ban giám đốc, Đoàn thanh niên Đại học Thái Nguyên, Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên các trường thành viên Đại học Thái Nguyên; Đại diện Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Thái Nguyên; Các phòng, đơn vị thuộc Sở VHTTDL; Đại diện Khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo xã Phú Đình, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa; Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Trí Việt; các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh.

Chương trình khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá du lịch Thái Nguyên - điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện để kích cầu du lịch, thu hút du khách đến Thái Nguyên.

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch.

Mở rộng liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương; tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour du lịch nội tỉnh, đồng thời liên kết với các doanh nghiệp lữ hành ngoài tỉnh xây dựng tour du lịch đến Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Mai, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc chương trình

Bà Nguyễn Thị Mai, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Mai, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh bày tỏ: “Hai năm vừa qua, du lịch Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động trong lĩnh vực du lịch phải tạm dừng hoạt động. Cùng với đó, về tổng thể thực tế hiện nay, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cũng còn những hạn chế, chưa đủ năng lực đón và phục vụ các đoàn khách lớn.

Do vậy, việc mở cửa lại các hoạt động du lịch trong thời điểm hiện nay theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là thời điểm để chúng ta cùng tăng tốc chuẩn bị về cơ sở vật chất, dịch vụ, xúc tiến quảng bá, đưa các chương trình kích cầu để sớm phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình hưởng ứng mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mới. Khu giáo dục “Trải nghiệm về nguồn – ATK Thủ đô giáo ngàn” được đưa vào hoạt động sẽ thu hút du khách, đặc biệt thế hệ trẻ, các bạn đoàn viên, học sinh, sinh viên, các cháu thiếu nhi trong và ngoài tỉnh đến với ATK Định Hoá.

Cùng với đó, tại các khu, điểm du lịch đặc trưng gắn với văn hoá tâm linh, trải nghiệm văn hoá Trà, trải nghiệm du lịch nông nghiệp… sẽ là những điểm nhấn khác biệt, ấn tượng để thu hút đông đảo du khách đến với Thái Nguyên. Các phương án đảm bảo an toàn cho du khách trong trạng thái bình thường mới đã được kích hoạt.

Đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam, Đại diện Hiệp hội du lịch Việt Nam, đại diện UBND tỉnh bấm nút khai trương khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mớiĐại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam, Đại diện Hiệp hội du lịch Việt Nam, đại diện UBND tỉnh bấm nút khai trương khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mới

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động như: Dâng hương tại Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa; Cắt băng khai trương Khu giáo dục “Trải nghiệm về nguồn-ATK Thủ đô gió ngàn”; Thăm quan không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch, các sản phẩm OCOP; xem trình diễn đan nón Tày…; Thăm quan Khu giáo dục “Trải nghiệm về nguồn - ATK Thủ đô gió ngàn” và hoạt động trải nghiệm của học sinh tại Khu trải nghiệm; Thăm quan Nhà trưng bày ATK Định Hóa và di tích Tỉn Keo; cùng nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm khác.

Đánh giá tầm quan trọng của Chương trình khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong trạng thái bình thường mới và ghi nhận sự nỗ lực của Ban tổ chức chương trình. Đại diện tỉnh, ông Ông Dương Văn Lượng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “UBND tỉnh đánh giá cao việc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Định Hoá và Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Chương trình khởi động mở cửa trở lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh gắn với hoạt động Khu giáo dục “Trải nghiệm về nguồn” dành cho học sinh. Đây là việc làm cụ thể, rất ý nghĩa nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Thông qua chương trình này sẽ thu hút lượng khách lớn là học sinh, sinh viên, các bạn trẻ về nguồn tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá với Quần thể 13 điểm di tích Quốc gia đặc biệt, Di tích trường Đảng Nguyễn Ái Quốc và các điểm du lịch sinh thái, danh lam thắng cảnh của vùng đất ATK lịch sử”.

Để việc mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh thực sự hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Cụ thể, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch – cơ quan thường trực BCĐ Phát triển du lịch tiếp tục nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách để hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng, chú trọng đẩy mạnh công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các thị trường du lịch trọng điểm.

Công tác phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung phát triển du lịch trong Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban ngành, địa phương.

UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh, tập trung phát triển du lịch tại địa phương, hình thành các tour du lịch, điểm du lịch dựa trên tài nguyên du lịch thiên nhiên, bản sắc văn hoá địa phương.

Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh du lịch để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá tài nguyên, sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về điểm đến, hành trình du lịch của du khách; ….

Trong điều kiện thích ứng với trạng thái bình thường mới, ngành du lịch tỉnh đã có những giải pháp thích ứng linh hoạt, góp phần tích cực giữ vững đà tăng trưởng, thực hiện thành công “mục tiêu kép” của tỉnh./.

Đọc thêm