Thái Nguyên: Nhiều trường hợp từ F1 trở thành F0

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, được biết số ca mắc COVID-19 trong ngày chủ yếu là từ các trường hợp F1 chuyển thành F0.
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại chung cư Tiến Bộ
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại chung cư Tiến Bộ

Tính từ 1/1/2021 đến ngày 6/12/2021, Thái Nguyên ghi nhận 807 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó, có 53 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 41 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh, 9 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh, còn lại là 704 trường hợp F1 chuyển thành F0. Riêng ngày 6/12 vừa qua, có 62 ca nhiễm COVID-19 thì có tới 55 ca là từ F1 chuyển thành.

Trước tình hình trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là có rất nhiều trường hợp F1 đã chuyển thành F0, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều văn bản chỉ đạo giúp thích ứng an toàn, linh hoạt, giúp kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Tuy nhiên, cuộc chiến này có thành công được hay không không chỉ là ở trách nhiệm của cơ quan chức năng, các nhân viên y tế hay lực lượng tuyến đầu đó mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, của mỗi người được cách ly. Mọi người cần thực hiện nghiêm nội quy phòng, chống dịch. Mỗi người đều phải có trách nhiệm công dân đối với toàn xã hội, mình vì mọi người, mọi người vì mình. Đặc biệt là với những người trong khu cách ly chúng ta cần phải bình tĩnh, thực hiện tốt 5K, ở trong phòng, không tụ tập, hạn chế ra ngoài, hạn chế tối đa việc nói chuyện với người khác... Có như vậy, chúng ta mới tạo ra được sức mạnh to lớn chống lại đại dịch COVID-19.

Đọc thêm