Thái Nguyên, Quảng Ngãi sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 6/7, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Thái Nguyên cho biết, công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi.
Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh cùng thành viên Ban Chỉ đạo thi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.
Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh cùng thành viên Ban Chỉ đạo thi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Nguyên đã chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại kỳ thi. Ngành giáo dục cũng đã tích cực vào cuộc, phối hợp với ngành chức năng, chính quyền các địa phương và chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã bố trí 33 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi. Mỗi điểm thi được bố trí 30 thí sinh/vòi nước rửa tay, 100 thí sinh/1 thiết bị kiểm soát đo thân nhiệt, 66 phòng thi dự phòng phòng, tránh dịch COVID-19, 100% các điểm thi đều có thiết bị máy phát điện duy trì camera an ninh thông suốt 24/24h. Toàn bộ 100% cán bộ, nhân viên làm việc trong các điểm thi đều được xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 và các điểm thi đều được phun khử khuẩn trước khi tiếp nhận thí sinh vào phòng thi.

Tại các điểm thi, các trường đã chủ động phương án và kịch bản dự phòng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, hạn chế thấp nhất những sai sót có thể xảy ra.

Tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, TP. Thái Nguyên có gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, với 33 điểm thi, 739 phòng thi. Ban Chỉ đạo kỳ thi tỉnh đã bố trí hơn 2.800 cán bộ, nhân viên tham gia vào công tác coi thi, giám sát, đảm bảo an ninh, trật tự, y tế, bảo vệ... cho kỳ thi.

Năm nay, các bài thi sẽ được giữ nguyên với 3 bài độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Trước đó, hôm 29/6 đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại thành phố Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao công tác chỉ đạo, sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của Ban Chỉ đạo cũng như toàn tỉnh Thái Nguyên trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, ông Thưởng lưu ý một số vấn đề trọng tâm như: Cần tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ học sinh ôn tập đảm bảo chất lượng, có trọng tâm theo cả 02 hình thức trực tiếp và trực tuyến; tập huấn kỹ lưỡng quy chế thi cho cán bộ và thành viên tham gia công tác coi thi, nhất là cán bộ không thuộc ngành giáo dục như công an, y tế; xây dựng phương án và chuẩn bị kỳ thi trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19, tình huống bất thường về mưa, bão có thể xảy ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Nguyên có 3 học sinh đang ở vùng bị phong tỏa, nếu có quyết định dỡ bỏ phong tỏa trước ngày 6-7 sẽ được dự thi đợt 1; 8 học sinh không thể tham gia thi đợt 1 do chưa hết thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà và đang ở vùng có dịch, chưa về Thái Nguyên. Ngoài 33 điểm thi chính thức, dự kiến tỉnh sẽ thành lập 01 điểm thi dự phòng tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Tại Quảng Ngãi, có 11.845/13.145 thí sinh đăng ký dự thi ban đầu. Ngoài ra, có thêm 6 thí sinh học tại các trường trên địa bàn TP HCM xin về Quảng Ngãi dự thi (trước khi có dịch).

Số thí sinh liên quan tới dịch COVID-19 là 1.304 em trong đó, 1.265 thí sinh ở thị xã Đức Phổ. Các thí sinh này sẽ không được dự thi đợt 1 diễn ra từ ngày 7- 8/7, phải chờ thi đợt 2”.

Toàn tỉnh có 31/34 điểm thi, với 523 phòng thi, số phòng chờ là 50 phòng. Lực lượng tham gia công tác làm thi (giáo viên, giám sát, công an, trật tự viên, y tế, phục vụ, bảo vệ, thanh niên tình nguyện hỗ trợ) là gần 2.500 người, trong đó, lực lượng giáo viên là gần 1.900 người, chiếm 76%. Hầu hết lực lượng tham gia làm thi đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 trước đó. Địa phương đã tổ chức test nhanh SARS-CoV-2 cho lực lượng này. Trong ngày 5/7, tất cả các điểm thi đều đã được phun thuốc tiêu độc, khử trùng.

Thầy Võ Trung Sơn, giám thị điểm thi THPT Trần Quốc Tuấn (TP Quảng Ngãi) chia sẻ: "Toàn bộ giáo viên đã được tiêm vacine, trước kỳ thi đã test nhanh COVID-19, chúng tôi an toàn thì học sinh an toàn, học sinh an toàn thì kỳ thi an toàn và thành công. Đến chiều 6/7, tất cả các Hội đồng thi đã hoàn thành công tác phổ biến quy chế thi tại phòng cho các thí sinh. Các thí sinh đã chủ động rà soát lại thông tin cá nhân liên quan, kịp thời điều chỉnh lần cuối nếu có sai sót. Nước sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang… được trang bị khá đầy đủ tại các khu vực thi để đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả. Công tác giao đề thi dự kiến sẽ hoàn thành trước 17h ngày 6/7".

Đọc thêm