Thái Nguyên: Trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo sau Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên), trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 29/1 đến 6/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cơ bản được đảm bảo trên cả đường bộ, đường sắt và đường thuỷ.
Cảnh sát giao thông tỉnh xử lý vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1B
Cảnh sát giao thông tỉnh xử lý vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1B

Để bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã chủ động xây dựng lịch, phân công cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đảm bảo tình hình trật tự ATGT trên các tuyến đường theo phân cấp, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo đó, trong 7 ngày tết toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát, phát hiện và lập biên bản 181 trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 08 ô tô, 89 xe mô tô với các lỗi vi phạm chủ yếu như: Nồng độ cồn (53 trường hợp); không đội mũ bảo hiểm (68 trường hợp); không có giấy phép lái xe, đăng ký xe (50 trường hợp)… Lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm 68 trường hợp và thu nộp ngân sách nhà nước trên 62 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 04 trường hợp, tước phù hiệu 01 trường hợp.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện và kiểm soát tốt trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tiếp tục triển khai các kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của Công an tỉnh Thái Nguyên, nhằm hạn chế mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra.

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn, hiệu quả và cùng lúc sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tới trật tự an toàn giao thông.

Hy vọng, người dân tham gia giao thông ngày càng nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông từ đó trở thành thói quen, nếp sống văn hóa, văn minh góp phần đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và cộng đồng.

Đọc thêm